Các trường đại học của Mỹ vẫn được đánh giá cao

Theo một danh sách xếp hạng 500 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2010 của Trung Quốc, đại học Harvard (Mỹ) tiếp tục đứng đầu.
Trường Đại học Giao thông vận tải Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 13/8 đã công bố danh sách xếp hạng 500 trường đại học tốt nhất thế giới năm 2010, trong đó, đại học Harvard (Mỹ) tiếp tục đứng ở vị trí đầu bảng.

Đây là năm thứ 8 ngôi trường danh tiếng này đứng đầu bảng xếp hạng kể trên.

Trong tốp 10 trường đại học tốt nhất của danh sách, có đến 8 trường của Mỹ, trong đó, đại học California đứng ở vị trí "á quân," còn đại học Stanford xếp thứ ba.

Hai đại diện không phải của Mỹ "lọt" vào tốp 10 là đại học Cambridge và đại học Oxford cùng của Anh, đứng lần lượt ở hai vị trí thứ năm và thứ mười. Các trường đại học Mỹ cũng chiếm hơn 50% trong tốp 100 của bảng xếp hạng.

Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trường có vị trí cao nhất là đại học Tokyo của Nhật Bản (xếp thứ 20). Hai trường của Trung Quốc lọt vào bảng xếp hạng là đại học Bắc Kinh và đại học Thanh Hoa.

Bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới được Đại học Giao thông vận tải Thượng Hải (Trung Quốc) bắt đầu công bố từ năm 2003, với các tiêu chí tập trung chủ yếu vào thành tích trong nghiên cứu khoa học, như số lượng giải Nobel hay giải Field (dành riêng cho toán học), số lượng các nghiên cứu sinh, số lượng các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học và tự nhiên.

Trung Quốc dựa trên bảng xếp hạng này để đưa ra tiêu chuẩn cho các trường đại học trong nước, đồng thời làm cơ sở để xây dựng các trung tâm nghiên cứu xếp hạng các trường đại học trên thế giới ở Bắc Kinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục