Các trường đại học tuyển được 70% chỉ tiêu sau đợt một

242.000 thí sinh trúng tuyển đợt một xác nhận nhập học

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 12 giờ ngày 8/8 đã có 242.000 thí sinh trúng tuyển đợt 1 làm thủ tục xác nhận nhập học, chiếm gần 70% chỉ tiêu.
242.000 thí sinh trúng tuyển đợt một xác nhận nhập học ảnh 1Thí sinh làm thủ tục xét tuyển đại học. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 12 giờ ngày 8/8 đã có 242.000 thí sinh trúng tuyển đợt 1 làm thủ tục xác nhận nhập học.

Thống kê cụ thể theo nhóm trường như sau: có 57 trường tỷ lệ nhập học từ 90% trở lên. Có 74 trường tỷ lệ nhập học từ 70% đến cận 90%. Có 65 trường tỷ lệ nhập học từ 50% đến cận 70%.

Tổng chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia năm nay là 352.000 chỉ tiêu. Như vậy, sau đợt xét tuyển đầu tiên, các trường đại học và cao đẳng sư phạm đã tuyển được gần 70% chỉ tiêu.​

[Điểm chuẩn cao lỷ lục, 'mưa' tiêu chí phụ vẫn khó phân loại thí sinh]

Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh trúng tuyển đợt một phải gửi bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi về trường trước 17 giờ ngày 7/8 để xác nhận việc nhập học. 

Thí sinh có thể nộp trực tiếp tại trường hoặc gửi qua đường bưu điện. 

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay vẫn còn một số thí sinh khẳng định nhập học bằng cách gửi giấy báo kết quả thi qua đường bưu điện, một số trường chưa cập nhật hết số thí sinh đã khẳng định nhập học lên hệ thống nên con số thống kê sẽ còn tăng nhẹ trong vài ngày tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục