Các trường học ở Bắc Kinh ngừng hoạt động ngoài trời do khói mù

Toàn bộ các trường tiểu học, trung học ở Bắc Kinh, Trung Quốc sẽ phải ngưng các hoạt động ngoài trời từ ngày 7-9/12 tới sau khi thành phố đưa ra mức cảnh báo màu cam do khói mù.
Các trường học ở Bắc Kinh ngừng hoạt động ngoài trời do khói mù ảnh 1Khói mù bao trùm che khuất tầm nhìn ở thủ đô Bắc Kinh ngày 1/12 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tại Trung Quốc, khói mù bắt đầu bao trùm miền Bắc và miền Trung nước này từ ngày 6/12, gây ra hiện tượng ô nhiễm không khí từ mức trung bình đến nặng trong những ngày tới.

Theo dự báo của Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc (NMC), khói mù sẽ xuất hiện tại nhiều khu vực như Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc vào ngày 8-9/12 tới, song tình trạng ô nhiễm không khí sẽ không nghiêm trọng như đầu tuần qua.

Toàn bộ các trường tiểu học và trung học tại Bắc Kinh sẽ phải ngưng các hoạt động ngoài trời từ ngày 7-9/12 tới sau khi thành phố này đưa ra mức cảnh báo màu cam, mức cảnh báo cao thứ hai, cho tình trạng khói mù vào tuần tới.

Ngày 1/12 vừa qua, tình trạng khói mù đã khiến nhà chức trách Bắc Kinh phải đưa ra cảnh báo màu cam đầu tiên.

Điều này đồng nghĩa với việc các công trường xây dựng phải ngưng các hoạt động gây bụi, trong khi người già và trẻ nhỏ được khuyến cáo nên ở trong nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục