Các ứng cử viên cho chức Thủ tướng Anh có quan điểm thế nào về Brexit?

Anh sẽ ra đi mà không có thỏa thuận nào hay liệu người dân Anh sẽ được bày tỏ nguyện vọng cuối cùng qua cuộc trưng cầu ý dân lần hai.
Các ứng cử viên cho chức Thủ tướng Anh có quan điểm thế nào về Brexit? ảnh 1Các ứng cử viên Thủ tướng Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin trong số 10 ứng cử viên của cuộc chạy đua thay thế bà Theresa May trở thành Thủ tướng Anh, nhiều người bày tỏ quan điểm khác nhau về Brexit, trong lúc thời điểm Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) đang đến gần.

Dưới đây là danh sách các ứng cử viên và các chiến lược công khai của họ về kịch bản Anh sẽ rời khỏi EU với thỏa thuận của bà May, Anh sẽ ra đi mà không có thỏa thuận nào hay liệu người dân Anh sẽ được bày tỏ nguyện vọng cuối cùng qua cuộc trưng cầu ý dân lần hai.

1. Tích cực theo đuổi sự “ra đi” không có thỏa thuận

- Andrea Leadsom: Bà Leadsom đã từ chức Chủ tịch Hạ viện hôm 22/5, đẩy Thủ tướng Anh xuống vực thẳm vào ngày sau đó. Bà muốn một sự ra đi không có thỏa thuận “được kiểm soát” mà không cần mở rộng thời hạn chót.

Trong cuộc chạy đua vào vị trí thủ tướng hồi năm 2016, nhân vật 56 tuổi này đã lọt vào “vòng chung kết” nhưng đã thất bại.

- Esther McVey: Bà McVey, 51 tuổi, là người ủng hộ Brexit và từng là người dẫn chương trình trên truyền hình.

Bà đã từ chức Bộ trưởng phụ trách việc làm và lương hưu năm ngoái do bất đồng về dự thảo Brexit. Là một thành viên đảng Bảo thủ, bà muốn rời khỏi EU vào cuối tháng 10/2019 và ủng hộ một thỏa thuận thương mại tự do với EU trong tương lai.

2. Mở ngỏ với khả năng không thỏa thuận vào tháng 10

- Boris Johnson: Cựu Ngoại trưởng Johnson, 54 tuổi, nói rằng ông sẽ lãnh đạo Anh rời khỏi EU “dù có hoặc không có thỏa thuận” vào tháng 10/2019.

[Đảng Bảo thủ Anh chọn người kế nhiệm bà May như thế nào?]

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí hồi cuối tuần qua, ông cam kết không chi trả hóa đơn Brexit của Anh nếu EU không sửa đổi các điều khoản ra đi, và hủy bỏ điều khoản gây tranh cãi về biên giới Ireland được ghi trong thỏa thuận “ly hôn” hiện nay.

Là một người có sức lôi cuốn với các thành viên đảng Bảo thủ nói chung, ông được xem là ứng cử viên ưa thích trong cuộc chạy đua và nhận được ngày càng nhiều cam kết hậu thuẫn từ các thành viên trong nội các và các nghị sỹ.

- Dominic Raab: Ông Raabb, 45 tuổi, một người theo quan điểm hoài nghi châu Âu với đai đen karate, đã từ chức Bộ trưởng Brexit để phản đối thỏa thuận “ly hôn” với EU của bà May.

Ông nói rằng Anh nên sẵn sàng rời khỏi EU mà không có thỏa thuận nào trong khi vẫn cố gắng đàm phán một thỏa thuận tốt hơn văn bản mà bà May đã ký.

Ông Raab đã kích động tranh cãi hồi tuần trước khi nói rằng ông sẵn sàng đình chỉ Quốc hội để buộc thông qua sự “ra đi” không thỏa thuận nếu cần thiết.

- Sajid Javid: Ông Javid, 49 tuổi, từng là nhân viên ngân hàng đầu tư và là con trai của tài xế xe buýt nhập cư gốc Pakistan, muốn trở thành nhà đại diện của một nước Anh hiện đại, đa văn hóa và trọng nhân tài.

Là một người theo quan điểm kinh tế tự do, ông Javid đã bỏ phiếu ủng hộ Anh ở lại EU hồi năm 2016, nhưng sau đó đã trở thành một người ủng hộ Brexit.

Ông muốn Anh rời khỏi EU vào ngày 31/10, tốt nhất là với một thỏa thuận nhưng vẫn ưu tiên lựa chọn “không thỏa thuận” thay vì không tiến hành Brexit.

Ông đã nhận được sự ủng hộ đáng chú ý của lãnh đạo phe Bảo thủ Scotland Ruth Davidson.

3. Nói “không” với kịch bản không thỏa thuận vào tháng 10

- Michael Gove: Ông Gove, 51 tuổi, là một trong những người theo quan điểm hoài nghi châu Âu quyết liệt nhất còn lại trong chính phủ bà May, nhưng được xem là nhân vật giúp hòa hợp hai phe của đảng Bảo thủ.

Ông được xem là ứng cử viên sáng giá thứ 2. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông trở nên hỗn loạn sau khi ông thừa nhận sử dụng ma túy cách đây 2 thập kỷ.

Ông Gove bày tỏ dấu hiệu rằng ông có thể lựa chọn trì hoãn Brexit một lần nữa thay vì ra đi mà không có thỏa thuận nào vào ngày 31/10.

- Jeremy Hunt: Ngoại trưởng Jeremy Hunt từng ủng hộ Anh ở lại EU nhưng đã thay đổi quan điểm kể từ năm 2016.

Ông Hunt - từng là một doanh nhân thành đạt - là một chính trị gia kiên cường, người đã lãnh đạo Bộ Y tế trong 6 năm trong cuộc khủng hoảng về quỹ tài trợ cho ngành y tế.

Chính khách 52 tuổi này nói rằng ông sẽ thúc đẩy một thỏa thuận mới với Brussels nhưng không loại trừ khả năng "không đạt được thỏa thuận nào" từ bàn đàm phán.

Các ứng cử viên cho chức Thủ tướng Anh có quan điểm thế nào về Brexit? ảnh 2Các ứng cử viên Thủ tướng Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

- Mark Harper: Ông Harper, 49 tuổi, từng đảm nhiệm vai trò thực thi kỷ luật trong đảng, nhưng không phục vụ trong chính quyền bà May.

Ông nói rằng ông “không bị ảnh hưởng” bởi bè phái nào, và việc mở rộng thời hạn chót sau tháng 10 là cần thiết để đảm bảo một thỏa thuận, nhưng ông sẽ chuẩn bị cho sự ra đi mà không có thỏa thuận thay vì ở lại.

4. Phản đối kịch bản không đạt được một thỏa thuận nào

- Rosy Stewart: Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Stewart, 46 tuổi, từng là nhân viên Bộ Ngoại giao Anh phục vụ chính quyền liên minh tại Iraq sau cuộc xâm lược do Mỹ lãnh đạo hồi năm 2003. Ông nói rằng kịch bản không thỏa thuận sẽ là “tổn thất” lớn.

- Matt Hancook: Bộ trưởng Y tế Hancook, 40 tuổi, là một trong các ngôi sao đang lên của đảng Bảo thủ.

Ông là một người theo quan điểm trung dung, được xem là một người thành thạo trong vị trí đương nhiệm và rất khéo léo trước truyền thông.

Ông đã phản đối Brexit trong cuộc trưng cầu ý dân năm 2016 nhưng sau đó đã thay đổi quan điểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục