Các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc tích cực đi vận động tranh cử

Các ứng cử viên tham gia cuộc đua vào Nhà Xanh ở Hàn Quốc tiếp tục tích cực đưa ra nhiều cam kết tranh cử nhằm vận động sự ủng hộ của cử tri trên toàn quốc.
Các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc tích cực đi vận động tranh cử ảnh 1(Từ trái sang phải) Ứng cử viên Moon Jae-in, ứng cử viên Ahn Cheol-soo và ứng cử viên Sim Sang Jeung tại phiên họp ở Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các ứng cử viên tham gia cuộc đua vào Nhà Xanh ở Hàn Quốc tiếp tục tích cực đưa ra nhiều cam kết tranh cử nhằm vận động sự ủng hộ của cử tri trên toàn quốc.

Ngày 22/4, ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành Moon Jae-in đã tới thăm thành phố Ulsan nhằm thu hút cử tri địa phương này.

Tại đây, ông đã công bố chính sách về các nguồn năng lượng thay thế, thân thiện với môi trường, trong đó nhấn mạnh tới giảm tỷ trọng năng lượng nguyên tử, nhiệt điện, nâng cao tỷ trọng các nguồn năng lượng tái tạo và khí thiên nhiên.

Ứng cử viên đảng Chính nghĩa Yoo Seung-min cũng đã tới thăm thành phố Ulsan, đưa ra cam kết tranh cử về việc xây dựng một cụm nghiên cứu và phát triển của ngành công nghiệp ôtô, đóng tàu tại thành phố này.


[Bầu cử Hàn Quốc bước vào giai đoạn vận động tranh cử chính thức]

Trong khi đó, ứng cử viên tổng thống đảng Nhân dân Ahn Cheol-soo tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của cử tri thành phố Busan và tỉnh Nam Gyeongsang bằng việc tới thăm công trường tái phát triển cảng Bắc Busan, cam kết đảm bảo hoàn thành dự án xây dựng sân bay Gimhae mới, biến Busan thành một “thủ đô hàng hải” ở khu vực Đông Bắc Á. Sau đó, ông Ahn Cheol-soo đã tiếp tục tới thành phố Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang.

Về phần mình, ứng cử viên Tổng thống của đảng Hàn Quốc tự do Hong Jun-pyo tới thăm thành phố Cheongju, tỉnh Bắc Chungcheong.

Tại đây, ông cam kết xây dựng một trạm trung chuyển tổng hợp ở ga Osong.

Ứng cử viên đảng Công lý Sim Sang-jung đã tới thăm thành phố Suncheon, huyện Gurye, tỉnh Nam Jeolla và thành phố Gwangju vào chiều cùng ngày, tích cực lấy lòng cử tri vùng Honam, bao gồm cả thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục