Các ứng cử viên trong cuộc bầu chọn chủ tịch LDP Nhật Bản

Tại các cuộc bầu chọn chủ tịch LDP, thủ tướng đương nhiệm tái tranh cử sẽ tạo ra được sức mạnh áp đảo so với các ứng cử viên khác và chỉ duy nhất trường hợp cựu thủ tướng Fukuda Takeo là thất bại.
Các ứng cử viên trong cuộc bầu chọn chủ tịch LDP Nhật Bản ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide phát biểu với báo giới tại Tokyo ngày 12/4/2021. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo Yomiuri (Nhật Bản), nhiệm kỳ chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Suga Yoshihide sẽ kết thúc vào ngày 30/9, và từ nay đến thời điểm đó chỉ còn chưa đầy nửa năm.

Tổng thư ký LDP Nikai Toshihiro vẫn đang thể hiện thái độ ủng hộ Thủ tướng Suga tái cử.

Diễn biến trong nội bộ LDP cũng dần trở nên sôi động hơn. Xét tình hình hiện tại, không có ứng cử viên nặng ký nào có khả năng “lật đổ” vị trí của Thủ tướng Suga, song nếu có bất cứ sai sót nào trong việc vận hành chính phủ, chính sách đối phó với dịch COVID-19 thì xu hướng “loại bỏ Suga” có thể xảy ra và nội bộ LDP có khả năng rơi vào tình trạng bất ổn.

[Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Suga Yoshihide tăng nhẹ]

Phát biểu trong chương trình của đài BS phát sóng ngày 4/4, ông Nikai cho rằng Thủ tướng Suga đang điều hành công việc ổn định và không có điểm nào phải phàn nàn.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 29/3, ông Nikai cũng bày tỏ sự “ủng hộ hoàn toàn” đối với khả năng thủ tướng tái tranh cử.

Trong cuộc bầu cử chủ tịch LDP hồi tháng 9/2020, phái Nikai do Tổng thư ký Nikai đứng đầu (có 47 nghị sỹ quốc hội) đã sớm bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Suga và tạo ra xu hướng ủng hộ của 5 phái trong LDP, do đó, phát biểu này của ông Nikai được giới quan sát rất chú ý.

Tại các cuộc bầu chọn chủ tịch LDP trước đây, thủ tướng đương nhiệm tái tranh cử sẽ tạo ra được sức mạnh áp đảo so với các ứng cử viên khác và chỉ duy nhất trường hợp cựu thủ tướng Fukuda Takeo là thất bại năm 1978.

Một quan chức của LDP cho rằng nếu Hạ viện bị giải tán sớm và LDP giành thắng lợi, việc Thủ tướng Suga tái cử là gần như chắc chắn. Tuy nhiên, cũng có những nguy cơ đối với Thủ tướng Suga.

Trước mắt, đó chính là nguy cơ người dân ngày càng lớn tiếng chỉ trích chính phủ về chính sách phòng chống dịch COVID-19.

Khi đó, trong LDP nhiều khả năng sẽ xuất hiện các ý kiến quan ngại về năng lực lãnh đạo của Thủ tướng Suga và những động thái đề xuất người thay thế sẽ xuất hiện.

Thủ tướng Suga không thể bỏ lỡ cơ hội “giải tán Hạ viện” để tạo lợi thế cho chính mình.

Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Suga cũng có thể trở thành nhân tố gây quan ngại. Theo kết quả điều tra xã hội mà báo Yomiuri thực hiện từ ngày 2-4/4 với câu hỏi “bạn muốn thủ tướng làm việc đến khi nào,” có tới 59% số người được hỏi trả lời rằng “muốn sớm thay đổi thủ tướng” và “trước khi nhiệm kỳ chủ tịch LDP kết thúc vào tháng Chín.”

Hiện tại, không có ứng cử viên “nặng ký” nào có thể thay thế vị trí của Thủ tướng Suga.

Ứng viên đứng vị trí thứ hai trong cuộc bầu cử chủ tịch LDP hồi tháng 9/2020 là cựu Trưởng ban Nghiên cứu chính sách LDP Fumio Kishida vẫn thể hiện ý muốn tái tranh cử khi nói rằng “nếu có cơ hội tôi sẽ tham gia.”

Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử năm ngoái, ông Kishida đã không còn sức ảnh hưởng khi không được bố trí chức vụ quan trọng trong đảng. Nội bộ phái Kishida (có 47 nghị sỹ quốc hội) cũng bày tỏ tâm lý bi quan khi cho rằng “tình hình hiện nay không thể giành được chiến thắng."

Ứng cử viên đứng vị trí thứ ba trong cuộc bầu cử chủ tịch LDP tháng 9/2020 là cựu Tổng thư ký LDP Ishiba Shigeru - người vẫn chưa thể hiện thái độ rõ ràng về cuộc bầu cử sắp tới.

Ông Ishiba đã nhận trách nhiệm về thất bại trong cuộc bầu cử năm ngoái và từ chức chủ tịch phái Ishiba. Tình trạng thành viên rời khỏi phái này cũng liên tục diễn ra và hiện giờ đã lên đến 17 người.

Trong nội bộ phái cũng không xuất hiện nhân vật chủ động thể hiện quan điểm ứng cử.

Bộ trưởng phụ trách cải cách quy chế và hành chính Taro Kono (thuộc phái Aso, có 53 nghị sỹ quốc hội) là người nhận được tỷ lệ ủng hộ cao nhất trong cuộc điều tra toàn quốc của báo Yomiuri về chính trị gia của LDP phù hợp cho vị trí thủ tướng sắp tới (nhận được 26%).

Tuy nhiên, ông Kono hiện là Bộ trưởng phụ trách công tác tiêm chủng vaccine COVID-19, do đó, một nguồn tin có kinh nghiệm trong Nội các Nhật Bản cho rằng có vẻ như ông Kono sẽ “đồng cam cộng khổ” với Thủ tướng Suga.

Một nhân vật thu hút được sự chú ý khác là Bộ trưởng Môi trường Koizumi Shinjiro (không phe phái), người cũng gặp khó khăn giống như ông Taro Kono khi là thành viên nội các và ủng hộ thủ tướng.

Bà Seiko Noda, đại diện Tổng thư ký LDP (không phe phái) cũng thể hiện ý định tranh cử, tuy nhiên, vấn đề đối với bà Noda là đáp ứng điều kiện có đủ 20 nghị sỹ quốc hội tiến cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục