Các Ủy viên công tố yêu cầu bắt giam Madoff

Các công tố viên tại New York một lần nữa yêu cầu tòa án ra lệnh bắt giam ngay Bernard Madoff sau khi đưa ra chứng cứ chứng tỏ "siêu lừa" này đang tìm cách tẩu tán một lượng trang sức trị giá 1 triệu USD cho bạn bè và người thân.

Các công tố viên tại New York một lần nữa yêu cầu tòa án ra lệnh bắt giam ngay Bernard Madoff sau khi đưa ra chứng cứ chứng tỏ "siêu lừa" này đang tìm cách tẩu tán một lượng trang sức trị giá 1 triệu USD cho bạn bè và người thân.

Các công tố viên ngày 7/1, nhấn mạnh Madoff là "mối nguy hiểm đối với cộng đồng" khi cố tình làm trái lệnh của toà án đã gửi cho người thân một gói đồ chứa tổng cộng 13 chiếc đồng hồ đeo tay, một dây chuyền kim cương, nhẫn cùng một số đồ trang sức trị giá 1 triệu USD.

Theo các công tố viên, Madoff cần bị giam giữ ngay bởi nhiều khả năng ông này sẽ trốn chạy, trong khi đó, Chính phủ muốn một  tòa án liên bang bắt giam Madoff. Tuy nhiên, các luật sư bào chữa cho Madoff khẳng định vụ việc trên chỉ là một sự nhầm lẫn vô tội, bởi phần lớn các món đồ được gửi đi đều đã được trả lại.

Thêm vào đó, các luật sư nhấn mạnh không có nguy cơ Madoff chạy trốn bởi ông này vẫn được giám sát 24/24h, hộ chiếu của vợ chồng ông Madoff đã bị tịch thu, tài khoản đều đã bị phong tỏa.

Trước đó, trong cuộc điều trần ngày 5/1 có sự tham dự của Madoff, các uỷ viên công tố đã yêu cầu tòa án ra lệnh bắt giam ông này sau khi "siêu lừa" này được phép hoãn ra trình diện tòa án Mỹ trong ngày 17/12 và tiếp tục được tại ngoại sau khi chấp nhận một số điều kiện mới ngặt nghèo hơn bên cạnh việc đã nộp số tiền bảo lãnh tại ngoại 10 triệu USD.

Trả lời phóng viên hãng tin AFP, Thẩm phán Ronald Ellis cho biết quyết định có hay không bắt giam Madoff sẽ được công bố trong ngày 9/1 hoặc 12/1 và ông đang cân nhắc yêu cầu từ phía chính phủ và các ủy viên công tố.

Ngày 11/12, cựu chủ tịch sàn chứng khoán Nasdaq Madoff, 70 tuổi, đã bị bắt giữ và cáo buộc tội danh lừa đảo. Nhiều khả năng, Madoff sẽ có mặt trong phiên toà ngày 12/1 -  thời điểm Chính phủ đưa ra quyết định khởi tố Madoff.

Liên quan đến vấn đề đền bù cho các nạn nhân của vụ lừa đảo tài chính này. Ông Stephen Harbeck, Giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Công ty bảo vệ đầu tư chứng khoán (SIPC) cho biết các nhà đầu tư là nạn nhân trong vụ lừa đảo này có thể thu hồi các khoản đầu tư trong 6 tháng tới.

Hiện, SIPC đã gửi thư cho 8.000 khách hàng của Madoff yêu cầu họ kê khai khoản đầu tư bị mất, tuy nhiên, SIPC chỉ có khoảng 1,6 tỷ USD để thanh toán đền bù./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục