Các vận động viên tập luyện một cách sáng tạo trong lúc dịch bệnh

Trong bối cảnh nhiều nước áp đặt lệnh phong tỏa do dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các vận động viên thể thao đã sáng tạo ra đủ mọi cách tập luyện để duy trì phong độ trong lúc phải ở nhà.

Mới đây, Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP Tour) cùng nhiều tay vợt chuyên nghiệp đã chia sẻ một đoạn video thú vị của hai vận động viên trẻ người Italy. Sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến nhiều thành phố bị phong tỏa, huấn luyện viên của hai tay vợt trẻ Vittoria Oliveri và Carola Pessina đã "thách đố" các học trò tìm ra những phương pháp tập luyện sáng tạo.

Hai cô bé có nhà ở ngay cạnh nhau đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình với phương pháp tập luyện vô cùng sáng tạo: cùng nhau lên mái nhà để đánh quần vợt. Hai vận động viên mỗi người ở một bên nóc nhà, với phần lưới là hàng rào lan can, cả hai cùng tập luyện như trên sân tập bình thường.

Trong khi đó, tại Los Angeles (Mỹ), lệnh phong tỏa do dịch bệnh đã khiến vận động viên bơi người Nga Yuliya Efimova cũng không thể đến bể bơi để tập luyện. Để giữ phong độ, vận động viên từng 3 lần đạt huy chương Olympic đã thực hiện việc tập luyện...ngay tại phòng bếp của mình.

Efimova giữ chân trên bàn bếp, sau đó thực hiện những động tác bơi lội một cách mạnh mẽ, không khác gì như đang bơi trong bể bơi. Cách thức tập luyện này cũng được rất nhiều người trên mạng xã hội cảm thấy hứng thú và ủng hộ nhiệt tình./.

(Vietnam+)