Các vận động viên trẻ nhất Olympic gây ấn tượng với môn trượt ván

Các vận động viên trẻ nhất Olympic gây ấn tượng mạnh với môn trượt ván
Các vận động viên trẻ nhất Olympic gây ấn tượng với môn trượt ván ảnh 1Vận động viên thi đấu môn trượt ván tại Olympic Tokyo 2020. (Nguồn: Getty Images)

Hai vận động viên trượt ván ở lứa tuổi 12-13 là Sky Brown của Anh và Kokona Hiraki của Nhật Bản bỏ lỡ cơ hội trở thành vận động viên trẻ nhất đoạt Huy chương Vàng Olympic nhưng đều gây ấn tượng mạnh trong ngày thi đấu 4/8.

Nhà vô địch Olympic ở nội dung này, vận động viên Misugu Okamoto cũng mới 15 tuổi.

Vòng chung kết diễn ra tại Công viên Thể thao Ariake Urban rực nắng ở thủ đô Tokyo. Với màn trình diễn điêu luyện, Okamoto đã xuất sắc vượt qua các đối thủ rất mạnh khác với số điểm 58,51.

[Olympic Tokyo 2020: Kỷ lục thế giới mới ở nội dung 400m vượt rào nữ]

Trước đó, vận động viên Sky Brown (13 tuổi 28 ngày) và Kokona Hiraki (12 tuổi 343 ngày) đều được kỳ vọng sẽ trở thành vận động viên trẻ nhất giành Huy chương Vàng Olympic.

Tuy nhiên, Brown chỉ giành được Huy chương Bạc với thành tích 57,40, còn Huy chương Đồng thuộc về Hiraki.

Đáng chú ý, Brown đã vững tin thi đấu chỉ hơn một năm sau một cú ngã kinh hoàng trong quá trình luyện tập khiến em bị rạn xương sọ, gãy xương cổ tay và bàn tay. Brown là vận động viên trẻ nhất trong đoàn thể thao Anh.

Như vậy, đến nay đoàn thể thao nước chủ nhà Nhật Bản đã giành được 3 trong số 6 huy chương ở nội dung trượt ván tại Olympic Tokyo 2020. Đây là bộ môn lần đầu thi đấu tại Olympic với dàn vận động viên tranh tài đều còn rất trẻ, khi có tới 12 trong số 20 vận động viên tranh tài là ở lứa tuổi teen.

Ban tổ chức hy vọng nội dung thi đấu mới này sẽ thu hút thêm đối tượng khán giả trẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục