Các văn nghệ sỹ lão thành là tài sản của dân tộc

Theo Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, các văn nghệ sỹ cách mạng lão thành là tài sản của dân tộc.
Sáng 26/8, tại Hà Nội, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức gặp mặt đại diện các văn nghệ sỹ cách mạng lão thành - những người đã tham gia và chứng kiến những ngày Cách mạng tháng Tám và ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội (2/9/1945).

Nhà thơ Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe các văn nghệ sỹ lão thành.

Nhà thơ Hữu Thỉnh nhấn mạnh các văn nghệ sỹ cách mạng lão thành là tài sản của dân tộc. Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm chăm lo sức khỏe, hỗ trợ sáng tác cũng như đề xuất các cơ chế chính sách để các văn nghệ sỹ lão thành sống vui, sống khỏe, có điều kiện sáng tác ngày càng nhiều các tác phẩm nghệ thuật để lại cho đời.

Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cũng thông tin về những công việc trọng tâm được ưu tiên trong thời gian tới.

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, hàng năm Đảng, Nhà nước vẫn ưu tiên dành một khoản ngân sách xứng đáng cho hoạt động văn học nghệ thuật (trên 430 tỷ đồng). Chủ trương của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật là dành ưu tiên tài chính cho các công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu của các tác giả tiêu biểu.

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật cũng đang nghiên cứu đề xuất với cơ quan chức năng về chính sách hỗ trợ nhà ở cho văn nghệ sỹ lão thành cách mạng tiêu biểu; đề nghị một số cơ chế chính sách bổ sung với văn nghệ sỹ cách mạng lão thành; xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho văn nghệ sỹ cao tuổi...

Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, những công việc trên là thể hiện tình cảm và trách nhiệm của thế hệ văn nghệ sỹ hôm nay với các văn nghệ sỹ lão thành cách mạng.

Nhà thơ Hữu Thỉnh cũng cho biết đề tài sáng tác văn học nghệ thuật được ưu tiên khuyến khích trong thời gian tới là đề tài chiến tranh cách mạng và hy vọng sẽ nhận được sự tham gia tích cực của các văn nghệ sỹ đi trước.

Ông Vũ Ngọc Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu với các văn nghệ sỹ lão thành cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ văn nghệ sỹ hôm nay trước những đóng góp lớn lao của các thế hệ đi trước với sự phát triển của nền văn học nghệ thuật Việt Nam, với sự phát triển chung của đất nước.

Ông Hòa mong rằng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam sẽ có những việc làm cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các văn nghệ sỹ lão thành tiếp tục sáng tạo nghệ thuật.

Các đại biểu văn nghệ sỹ lão thành bày tỏ sự ủng hộ đối với chương trình công tác của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam thời gian tới và tin tưởng rằng sự đầu tư tập trung vật chất của Liên hiệp cho các tác giả và công trình văn học nghệ thuật tiêu biểu chắc chắn sẽ có những kết quả tích cực./.

Công Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục