Các VĐV da đen hiếm hoi tại Olympic mùa Đông Sochi

Có khá nhiều quốc gia nhiệt đới cũng cử vận động viên dự Sochi 2014 mà Jamaica là một ví dụ điển hình.
Các VĐV da đen hiếm hoi tại Olympic mùa Đông Sochi ảnh 1Winston Watts là một vận động viên kỳ cựu đã bước sang tuổi 46.

Olympic mùa Đông vốn được coi là chuyện "nội bộ" của các quốc gia nằm ở cực Bắc với mùa Đông lạnh lẽo. Tuy nhiên, có khá nhiều quốc gia nhiệt đới cũng cử vận động viên dự Sochi 2014 mà Jamaica là một ví dụ điển hình.

Sự kiện đội tuyển xe trượt lòng máng (Bobsleigh) Jamaica, đất nước nhiệt đới nằm ở Trung Mỹ, thi đấu hôm 16/2 đã thu hút sự chú ý của cả Thế vận hội, bởi đây là lần đầu tiên họ góp mặt sau 12 năm.

Dù chỉ xếp 30/30 ở nội dung đôi, song hai vận động viên là Winston Watts và Marvin Dixon vẫn gây được ấn tượng cho người hâm mộ. Vì sự có mặt của họ đã là một thành công.

Winston Watts, năm nay đã 46 tuổi và là vận động viên môn xe trượt băng lòng máng kỳ cựu của Jamaica. Watts đã 4 lần dự Olympic mùa Đông, tại Olympic Lillehammer 1994, Olympic Nagano 1998, Olympic Salt Lake City 2002 và Olympic Sochi 2014.

Việc Jamaica góp mặt ở Olympic mùa Đông đã từng là cảm hứng cho bộ phim "Cool Runnings", nói về các VĐV nước này dự Thế vận hội Calgary 1988.

Ngoài hai vận động viên của Jamaica, cuộc đua ở môn xe trượt lòng máng còn có hai vận động viên da màu khác là Lamin Deen và John Baines của Vương quốc Anh.

Bộ đôi này cũng chỉ xếp thứ 21 trước khi môn này bước vào hai nội dung cuối cùng.

Các VĐV da đen hiếm hoi tại Olympic mùa Đông Sochi ảnh 2Hai vận động viên xe trượt lòng máng của Jamaica.
Các VĐV da đen hiếm hoi tại Olympic mùa Đông Sochi ảnh 3Kể cả Sochi, Anh đã tham dự tất cả 4 kỳ Olympic mùa Đông.
Các VĐV da đen hiếm hoi tại Olympic mùa Đông Sochi ảnh 4Hai vận động viên da đen Lamin Deen và John Baines của Vương quốc Anh.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục