Các VĐV Việt Nam để lại dấu ấn ở Giải điền kinh quốc tế TP.HCM

Hầu hết các vận động viên hàng đầu Việt Nam đều đã thể hiện đẳng cấp của mình, khi giành huy chương vàng tại những nội dung sở trường.
Các VĐV Việt Nam để lại dấu ấn ở Giải điền kinh quốc tế TP.HCM ảnh 1Nguyễn Thị Huyền vẫn tỏ ra quá mạnh ở các nội dung sở trường 400m và 400m rào nữ. (Nguồn: Quốc Khánh/TTXVN)

Sau 2 ngày tranh tài, tối 2/8, Giải điền kinh quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 22 - năm 2015 đã khép lại tại Trung tâm Thể dục Thể thao Thống Nhất - Thành phố Hồ Chí Minh. Các vận động viên được kỳ vọng của Việt Nam đều thi đấu thành công.

Giải năm nay có sự tham gia tranh tài của hơn 500 vận động viên đến các đơn vị trong nước cùng với 5 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Triều Tiên, Indonesia và Singapore. Việt Nam có khá nhiều tuyển thủ tranh tài tại giải, dưới màu áo các Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia và 31 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các vận động viên thi đấu để tranh 22 bộ huy chương nam và 21 bộ huy chương dành cho nữ.

Kết thúc giải, hầu hết các vận động viên hàng đầu Việt Nam đều đã thể hiện đẳng cấp của mình, khi giành huy chương vàng tại những nội dung sở trường. Dù chưa tung hết sức sau một kỳ SEA Games 28 thành công, nhưng Nguyễn Thị Huyền vẫn tỏ ra quá mạnh ở các nội dung sở trường 400m và 400m rào nữ. Cô đã giành hai huy chương vàng với thành tích 54 giây 47 ở cự ly 400m và 58 giây 98 ở cự ly 400m rào. Ở cự ly ngắn, Lê Trọng Hinh cũng hoàn toàn vượt trội khi về đầu ở 100m nam với thành tích 10 giây 58 và 200m nam với 21 giây 27.

Trong khi đó, “nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc giành huy chương vàng ở nội dung 5.000m đi bộ nữ; đương kim vô địch SEA Games 28 Nguyễn Văn Lai cũng không gặp khó khăn để về nhất nội dung 5.000m nam và sau đó anh tiếp tục giành huy chương vàng nội dung 1.500m nam. Bên cạnh đó, các vận động viên Việt Nam cũng giành khá nhiều huy chương vàng ở các nội dung quan trọng như: Lê Thị Mộng Tuyền tại cự ly 100m và 200m nữ; Vũ Thị Ly tại cự ly 800m và 1.500m nữ; Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa nữ; Phạm Thị Diễm ở nội dung nhảy cao nữ; Nguyễn Thành Nhân tại nội dung nhảy cao nam…

Trong khi đó, đoàn Triều Tiên dù chỉ lần đầu tham dự với 3 vận động viên, nhưng cũng đã gây bất ngờ khi giành hai huy chương vàng ở cự ly 5.000m và 10.000m nữ của Kim Son Hui./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục