Các vùng trồng hoa Đà Nẵng chuẩn bị Tết nhiều loài hoa lạ

Tết Nguyên đán đang đến gần, các vùng trồng hoa trên địa bàn Đà Nẵng đang tất bật vào mùa, người trồng chăm chút từng luống để hoa nở đúng vào dịp Tết.
Các vùng trồng hoa Đà Nẵng chuẩn bị Tết nhiều loài hoa lạ ảnh 1Làng hoa Hòa Cường (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tết Nguyên đán Ất Mùi đang đến gần, các vùng trồng hoa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang tất bật vào mùa, người trồng chăm chút từng luống để hoa nở đúng vào dịp Tết.

Các loại hoa được trồng chủ yếu như cúc vạn thọ, cúc pha lê, hoa ly ly, hoa layơn, mai, hải đường... với đủ các màu sắc hứa hẹn một mùa bội thu.

Tại xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang), một trong những vùng trồng hoa lớn nhất thành phố Đà Nẵng, nhiều hộ trồng hoa cho biết vài năm trở lại đây, nước sông Cu Đê thường dâng cao vào mùa xuống giống khiến nhiều diện tích trồng hoa của xã thường xuyên bị ngập nước, mất mùa.

Vì vậy, không ít hộ đã bỏ nghề trồng hoa chuyển sang nuôi tôm, chỉ số ít hộ vẫn tiếp tục gắn bó với nghề trồng hoa trên mảnh đất quy hoạch trồng hoa mới toàn sỏi, đá sát đường tránh Nam Hải Vân.

Bà Trương Thị Tư, cho biết thay vì trồng cúc, ly ly như mọi năm, năm nay, gia đình bà Tư đã đầu tư trồng hoa layơn Đà Lạt (giống cây mới lần đầu được trồng thử nghiệm tại Đà Nẵng), với 100.000 cây. Gặp thời tiết thuận lợi cộng với việc áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại hiện vườn hoa của gia đình bà Tư phát triển tốt, đồng đều, dự kiến khoảng 25/12 âm lịch hoa nở rộ. Bà Tư tin tưởng, vụ trồng hoa layơn đầu tiên sẽ thắng lợi.

Ông Nguyễn Trung, Chủ nhiệm Hợp tác xã Vân Dương, chuyên sản xuất, kinh doanh và dịch vụ hoa, cây cảnh, cho biết nghề trồng hoa đã giúp nhiều hộ gia đình trong Hợp tác xã thoát nghèo, vươn lên làm giàu, giải quyết việc làm cho nhiều lao động lúc nông nhàn.

Để phục vụ thị trường Tết Ất Mùi 2015, toàn hợp tác xã có gần 120 hộ trồng hoa, với trên 4ha, tăng 1ha so với năm trước, cung cấp hơn 80.000 chậu cúc, ly cho toàn thành phố, tăng 20% so với năm ngoái. Trong đó, cúc chiếm 80%, còn lại là hoa ly, hoa layơn...

Tuy nhiên, cuối năm 2014, gần 2ha trồng hoa của Hợp tác xã sát trục đường Nam Hải Vân, có quyết định thu hồi để triển khai dự án khu tái định cư thôn Tân Ninh, vì vậy đây là vụ cuối cùng những xã viên của Hợp tác xã trồng hoa trên mảnh đất này.

Ông Lê Mai, xã viên Hợp tác xã Vân Dương chia sẻ, các cấp, các ngành cần quy hoạch lại vùng sản xuất trồng hoa để người dân an tâm sản xuất, phát triển thương hiệu hoa cây cảnh Vân Dương.

Ông Trung cho rằng nếu không có những chính sách quy hoạch lại vùng trồng hoa, nông dân sẽ quay trở lại sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, diện tích, số lượng người trồng sẽ giảm vào những năm tiếp theo, chất lượng hoa sẽ không đảm bảo.

Cũng giống như người trồng hoa Vân Dương, nhiều hộ trồng hoa tại Hợp tác xã Nhơn Thọ (xã Hòa Phước), Dương Sơn (xã Hòa Châu), Hòa Cường Nam (Quận Hải Châu) đang tất bật chăm sóc những vườn hoa để phục vụ thị trường Tết. Các vùng hoa này cung cấp cho thị trường Tết hơn 200.000 chậu hoa các loại ra thị trường.

Theo nhận định của nhiều hộ trồng hoa, năm nay do thời tiết thuận lợi, không có mưa, bão, chi phí các loại phân bón, xăng, dầu không tăng cao như năm ngoái, thì với giá bán như Tết 2014 từ 100.000-150.000 đồng/1chậu cúc (một chậu từ 30-40 bông), hoa ly từ 50.000-70.000 đồng/củ, hoa mai từ 400.000-500.000 đồng/chậu... trung bình 1.000 chậu hoa các loại mỗi hộ gia đình sẽ thu về ít nhất 30 triệu đồng.

Nhiều hộ gia đình thuộc quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ… đã tận dụng những diện tích đất quy hoạch, bỏ trống để trồng hoa Tết, vừa đẹp cảnh quan đô thị thành phố, vừa tăng thu nhập cho gia đình.

Ông Ngô Văn Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Cường Nam (Hải Châu), cho biết tận dụng những diện tích bỏ trống nhiều hộ nông dân trồng hoa phường Hòa Cường Nam đã mạnh dạn đầu tư để trồng hoa cúc, ly ly, hải đường… trung bình mỗi hộ có thu nhập từ 30-100 triệu đồng từ trồng hoa Tết.

Anh Phan Châu, hộ trồng hoa phường Hòa Cường Nam, cho biết gia đình anh trồng hơn 3.000 chậu cúc, ly ly, nếu hoa giữ giá như mọi năm, trừ chi phí gia đình anh thu về trên 50 triệu đồng.

Hiện nay, các thương lái đang đổ về các vùng chuyên trồng hoa của thành phố để chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết, hứa hẹn một mùa hoa Tết được mùa, được giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục