Cách chức 2 cán bộ Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ

Ngày 20/2, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ Trần Hồng Mẫn đã ký quyết định cách chức Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động thành phố đối với ông Diệp Văn Bình và Phó Văn phòng Liên đoàn Lao động thành phố đối với ông Nguyễn Nhật Duy.

Ngày 20/2, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ Trần Hồng Mẫn đã ký quyết định cách chức Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động thành phố đối với ông Diệp Văn Bình và Phó Văn phòng Liên đoàn Lao động thành phố đối với ông Nguyễn Nhật Duy.

2 cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ trên bị cách chức là do đã có hành vi tiêu cực trong việc mua sắm hàng Tết tặng cán bộ, công nhân viên chức khó khăn.

Trước đó, Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ Dân Chính Đảng (Thành uỷ Cần Thơ) đã ra quyết định cách chức Bí thư Chi bộ 1, Đảng uỷ viên Đảng uỷ Liên đoàn Lao động đối với ông Bình; cách chức Chi ủy viên Chi bộ 1 đối với ông Duy. Cả hai ông Bình, Duy hiện vẫn là đảng viên.

Trước Tết Kỷ Sửu 2009, ông Diệp Văn Bình được phân công chỉ đạo các cán bộ nhân viên văn phòng mua quà tặng cho cán bộ, công nhân viên chức khó khăn nhưng đã buông lỏng quản lý, để xảy ra tiêu cực. Ông Nguyễn Nhật Duy, được phân công trực tiếp đi mua quà tặng, đã thiếu trách nhiệm dẫn đến thiệt hại 19,4 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục