Cách chức Phó Trưởng khoa bệnh viện nhắn tin "gạ tình" nhân viên

Chiều 2/10, Sở Y tế tỉnh Bình Định đã thống nhất đưa ra hình thức xử lý vi phạm đối với bác sỹ Nguyễn Minh Toàn, Phó Trưởng Khoa Nội-Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Chiều 2/10, Sở Y tế tỉnh Bình Định đã thống nhất đưa ra hình thức xử lý vi phạm đối với bác sỹ Nguyễn Minh Toàn, Phó Trưởng Khoa Nội-Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Theo đó, ông Toàn bị cách chức Phó Trưởng Khoa.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định Lê Quang Hùng cho biết Hội đồng kỷ luật đã họp và thống nhất bỏ phiếu với kết quả 5/5 phiếu, đồng ý cách chức đối với bác sỹ Toàn.

Về những hành vi vi phạm của bác sỹ Toàn dẫn đến việc bị cách chức, ông Hùng cho biết sẽ thông tin bằng văn bản sau.

[Tạm giữ Trưởng Phòng Thanh tra của Cục Thuế tỉnh Bình Định]

Trước đó, năm 2010, ông Nguyễn Minh Toàn, khi đó đã là Phó Trưởng Khoa Nội - Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, đã bị Sở Y tế Bình Định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do “vi phạm tư cách, phẩm chất của cán bộ, viên chức trong khi thi hành nhiệm vụ, làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị và của ngành.”

Hình thức kỷ luật này được đưa ra sau khi ông Toàn bị cha của một nữ điều dưỡng Khoa Nội-Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Bình Định tố cáo ông Toàn nhắn hơn 30 tin nhắn với nội dung “gạ tình” con ông. Bệnh viện Đa khoa Bình Định đã thanh tra vụ việc và ông Toàn thừa nhận hành vi sai phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục