CAEXPO đánh dấu 10 năm hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Hội chợ ASEAN-Trung Quốc (CAEXPO) lần này đánh dấu mốc 10 năm hợp tác thương mại song phương trên cơ sở quan hệ ASEAN-Trung Quốc.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 3/9, tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc) sẽ tổ chức lễ khai mạc Hội chợ ASEAN-Trung Quốc 2013 cùng Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 10 (CABIS).

Hội chợ lần này đánh dấu mốc 10 năm hợp tác thương mại song phương trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc.

Kể từ năm 2004, Hội chợ ASEAN-Trung Quốc (CAEXPO) lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của Chính phủ Trung Quốc và nhận được sự đồng thuận của các nước ASEAN, tại Hội nghị cấp cao lần thứ 7 ASEAN-Trung Quốc.

Qua 9 lần Hội chợ, kim ngạch thương mại song phương đã tăng lên đáng kể, từ mức 54,76 tỷ USD năm 2002 lên 401 tỷ USD vào năm 2012, với tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 22%. Ngoài ra, hợp tác đầu tư song phương cũng đạt hiệu quả cao.

Trong 10 năm qua, đầu tư song phương ASEAN-Trung Quốc vượt mốc 70 tỷ USD. Trong năm 2009 và 2011, Trung Quốc đã cung cấp các khoản vay cho ASEAN với tổng số vốn đạt 25 tỷ USD, trong đó hơn 10 tỷ USD là các khoản vay ưu đãi.

Hàng năm Đoàn Việt Nam tham gia CAEXPO với quy mô 150-200 gian hàng và trên dưới 100 doanh nghiệp trên phạm vi diện tích hơn 3.000 mét vuông, luôn đứng đầu trong tổng số gian hàng của các nước ASEAN và quốc tế tham dự Hội chợ.

Các sản phẩm được doanh nghiệp Việt Nam quảng bá tại Hội chợ bao gồm nông sản như càphê, gạo, thực phẩm chế biến, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, dịch vụ du lịch và đầu tư, dịch vụ thương mại...

Năm 2012, theo thống kê báo cáo của các doanh nghiệp Việt Nam tham gia Hội chợ, chất lượng và số lượng giao dịch đều tăng, tổng giá trị giao dịch thương mại và ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư tại Hội chợ đạt trên 90 triệu USD.

Doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội làm việc và giao dịch với khoảng 50.000 thương nhân Trung Quốc, các nước ASEAN và quốc tế có mặt tại Hội chợ.

Nhìn lại quá trình 10 năm hợp tác, sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc với 1,3 tỷ dân đã đem lại những lợi ích thiết thực cho tất cả các nước ASEAN, là động lực để thúc đẩy các nền kinh tế ASEAN cùng phát triển. Dự báo, kinh tế ASEAN năm 2013 sẽ tăng khoảng 5,9%, Trung Quốc đạt trên 7%, phấn đấu kim ngạch thương mại song phương đến năm 2015 đạt 500 tỷ USD.

Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN và ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Trung Quốc.

Với sự tham gia tích cực của các nước ASEAN và sự ủng hộ từ phía Trung Quốc, quan hệ ASEAN-Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, tiến tới hình thành một cơ chế liên kết kinh tế phủ rộng cả khu vực Đông Á.

Việc các bên, bao gồm cả Trung Quốc, đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) là một minh chứng cho xu thế này.

Chủ đề năm nay của CAEXPO là “Phát triển hợp tác khu vực- cơ hội mới, động lực mới, giai đoạn mới.” Điều này cho thấy tiềm năng hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc là rất lớn, các nước cần thông qua đối thoại và phối hợp chặt chẽ để tăng cường lòng tin, hoàn thiện hạ tầng giao thông để tăng cường kết nối, chủ động sáng tạo thiết lập nhiều kênh hợp tác, nhằm đưa quan hệ thương mại ASEAN-Trung Quốc lên tầm cao mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục