Cải cách và gói vay sẽ song hành với kinh tế Ai Cập

Các nhà phân tích cho rằng việc IMF chấp thuận đề nghị của Ai Cập vay 4,8 tỷ USD sẽ là "phương thuốc" hỗ trợ đáng kể cho nền kinh tế này.
Các nhà phân tích cho rằng việc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chấp thuận đề nghị của Ai Cập vay 4,8 tỷ USD sẽ là "phương thuốc" hỗ trợ đáng kể cho nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn này, song đồng thời Tổng thống Mohamed Morsi sẽ phải thực hiện những cải cách mạnh tay.

Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde cho biết chi tiết của chương trình cho vay này vẫn đang được hoàn thiện và Cairo hy vọng các điều khoản sẽ hoàn tất vào cuối năm nay.

Kể từ khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ tháng 2/2011, kinh tế Ai Cập phải đối mặt với hàng loạt vấn đề còn tồn đọng từ thâm hụt ngân sách, bất bình đẳng xã hội nghiêm trọng, tham nhũng cho đến cơ sở hạ tầng năng lượng nghèo nàn.

Cụ thể, thâm hụt ngân sách của Ai Cập dự kiến tăng thêm 12,5% trong tài khóa kết thúc vào tháng 7/2013, lên 22,5 tỷ USD.

Trong khi đó, dự trữ ngoại tệ mà Ngân hàng trung ương Ai Cập nắm giữ liên tục sụt giảm từ mức 36 tỷ USD tại thời điểm tháng 1/2011 xuống chỉ còn 14,4 tỷ USD, đe dọa khả năng nhập khẩu các hàng hóa cơ bản như lúa mỳ và các chế phẩm dầu mỏ.

Hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's cảnh báo, nỗ lực hỗ trợ tử các nhà cho vay quốc tế có thể yếu đi nếu chính phủ Ai Cập không thể giải quyết hiệu quả các khó khăn kinh tế hiện nay, đặc biệt là các vấn đề tài khóa và thách thức từ bên ngoài./.

Việt Khoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục