Cải tổ quân đội cấp cao

Tổng thống Hàn tiến hành cải tổ quân đội cấp cao

Tổng thống Park Geun-hye tiến hành cải tổ quân sự cấp cao đầu tiên từ khi nhậm chức với một số thay đổi về nhân sự ở các vị trí chủ chốt.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 25/9 cho biết Tham mưu trưởng Hải quân, Đô đốc Choi Yoon-hee đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS), đánh dấu lần đầu tiên người đứng đầu lực lượng Hải quân Hàn Quốc được bổ nhiệm vào trọng trách này.

Dự kiến, Đô đốc Choi Yoon-hee sẽ thay thế Tướng Jung Seung-jo sắp mãn nhiệm.

Ngoài ra, Tướng Kwon Oh-sung, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy lực lượng hỗn hợp, đã được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng Lục quân. Trong khi đó, Giám đốc Học viện Hải quân Hwang Ki-chul được chỉ định giữ chức Tham mưu trưởng Hải quân.

Đây là cuộc cải tổ quân sự cấp cao đầu tiên của Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Park Geun-hye nhậm chức hồi tháng Hai năm nay. Các vị trí bổ nhiệm mới này cần được thông qua tại cuộc họp Nội các dự kiến diễn ra vào ngày 26/9 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục