Cấm "áo đỏ" tới gần Hội nghị cấp cao ASEAN

Những người biểu tình áo đỏ ở Thái Lan sẽ không được phép tới gần các địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN 15 và các hội nghị liên quan.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 18/10 tuyên bố những người biểu tình áo đỏ sẽ không được phép tới gần các địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN 15 và các hội nghị liên quan ở Chaam và Hua Hin vì Luật an ninh nội địa đã được áp đặt.

Trước đó, tối 17/10, thủ lĩnh chủ chốt của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), Arisman Pongreungrong tuyên bố UDD đã cảnh báo sẽ tiến hành biểu tình tại các địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN để yêu cầu chính phủ tiến hành trưng cầu dân ý về Hiến pháp 1997 và 2007.

Đáp lại phát biểu trên của thủ lĩnh UDD, Thủ tướng Abhisit nhấn mạnh mọi người dân Thái Lan cần phải rút ra bài học từ vụ việc xảy ra hồi tháng 4 vừa qua, khi hàng nghìn người biểu tình áo đỏ tràn vào khu vực diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN 14 và các hội nghị liên quan tại Pattaya khiến hội nghị bị hủy bỏ, đã gây nhiều thiệt hại cho đất nước như thế nào.

Để đảm bảo an ninh cho Hội nghị cấp cao ASEAN 15 và các hội nghị liên quan sắp tới, Chính phủ Thái Lan đã triển khai một kế hoạch an ninh toàn diện, trong đó có việc áp đặt Luật an ninh nội địa tại những nơi sẽ diễn ra các hội nghị từ ngày 12 - 27/10.

Luật này nghiêm cấm bất kỳ cuộc biểu tình nào diễn ra bên trong hoặc tại những khu vực xung quanh các địa điểm tổ chức các hội nghị này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục