Cam kết thực hiện thế giới không còn bệnh phong

Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về bệnh phong, do WHO và Quỹ Nippon ở Tokyo tổ chức, đã khai mạc tại Bangkok, Thái Lan ngày 24/7.
Theo Kyodo JBN-AsiaNet, Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về bệnh phong, do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nippon ở Tokyo tổ chức, đã khai mạc tại Bangkok, Thái Lan ngày 24/7.

Hội nghị có sự tham gia của các bộ trưởng y tế và các đại diện khác của 17 quốc gia thông báo có hơn 1.000 ca mắc bệnh phong mới mỗi năm.

Lo ngại trước thực trạng các ca nhiễm bệnh mới tiếp tục diễn ra, ngày 24/7, các đại biểu tham gia hội nghị đã ra tuyên bố kêu gọi tăng cường nỗ lực vượt qua những thách thức đang tồn tại. Tuyên bố chứa đụng mục tiêu đầy tham vọng là giảm tỷ lệ nhiễm bệnh mới ở những người khiếm thị xuống chưa đến 1/1 triệu người vào năm 2020.

Chủ tịch Quỹ Nippon Yohei Sasakawa, người đã có hơn 40 năm tham gia cuộc chiến loại bỏ bệnh phong, tuyên bố tại phiên khai mạc toàn thể rằng trong 5 năm tới, Quỹ Nippon sẽ dành 20 triệu USD cho cuộc chiến với bệnh phong, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước “tái khẳng định quyết tâm mạnh mẽ hướng tới một thế giới không còn bệnh phong.”

Cuộc chiến chống bệnh phong, một trong những thách thức khó khăn nhất trong lịch sử ngành chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đã có những bước tiến lớn kể từ khi liệu pháp sử dụng nhiều loại thuốc (MDT) được đưa vào áp dụng từ những năm 1980.

Trong 2 thập kỷ qua, gần 16 triệu bệnh nhân đã được chữa khỏi. Hiện nay, Brazil là quốc gia duy nhất đã vượt qua mốc quan trọng mà WHO đặt ra năm 1991 là xóa bỏ bệnh phong khỏi danh sách các vấn đề về sức khỏe cộng đồng hoặc giảm tỷ lệ mắc bệnh xuống dưới 1/10.000 người ở cấp quốc gia.

Tuy nhiên, bất chấp những tiến bộ đáng kể này, bệnh phong vẫn tiếp tục là mối quan ngại của một số quốc gia nơi vẫn còn tồn tại nhóm các bệnh địa phương và tỷ lệ các ca nhiễm mới được phát hiện không giảm hoặc có dấu hiệu tăng lên.

Ngoài ra, trong xã hội vẫn còn tồn tại tình trạng phân biệt đối xử với người mắc bệnh phong. Đề cập đến những vấn đề này, ông Sasakawa, cũng đồng thời là Đại sứ thiện chí của WHO về xóa bỏ bệnh phong, đã lên tiếng báo động và cảnh báo.

Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về bệnh phong sẽ diễn ra trong 3 ngày, trong thời gian đó, các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ xem xét lại thực trạng bệnh phong hiện nay, xác định những thách thức mà các nước đang phải đối mặt và đề xuất giải pháp cho những vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục