Cam kết thực hiện tốt "4 không, 3 giảm" tại lễ hội chùa Hương

Huyện Mỹ Đức cam kết không chèo kéo khách, không treo thịt động vật, không “chặt chém” và không đổi tiền lẻ; giảm đốt vàng mã, giảm xả rác thải ra môi trường và giảm ùn tắc giao thông tại Lễ hội chùa Hương.
Cam kết thực hiện tốt "4 không, 3 giảm" tại lễ hội chùa Hương ảnh 1Quang cảnh lễ khai hội chùa Hương 2015. (Nguồn: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 4/3, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức (Hà Nội) kiêm Trưởng ban Tổ chức lễ hội chùa Hương, khẳng định tại Lễ hội chùa Hương năm 2015, huyện Mỹ Đức cam kết thực hiện đúng quy định "4 không" và "3 giảm".

Quy định "4 không" gồm không chèo kéo khách; không treo thịt động vật; không “chặt chém” và không đổi tiền lẻ; "3 giảm" gồm giảm đốt vàng mã, giảm xả rác thải ra môi trường và giảm ùn tắc giao thông.

Tại buổi kiểm tra công tác tổ chức lễ hội chùa Hương do lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an Hà Nội, Sở Y tế và Sở Công Thương tiến hành, ông Nguyễn Văn Hậu cũng khẳng định những vấn đề bất cập còn tồn tại trong những mùa lễ hội trước sẽ được khắc phục triệt để trong năm nay. Người dân nào phát hiện vi phạm có thể phản ánh lại với Ban Tổ chức lễ hội để xử lý.

Trong mùa lễ hội chùa Hương năm nay, Công an Hà Nội đã tổ chức 16 tổ tuần tra 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý kịp thời những vấn đề về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và từ đầu mùa lễ hội đến nay không có sự cố nào xảy ra.

Ban Tổ chức lễ hội chùa Hương cho biết từ ngày khai hội mùng 6 tháng Giêng đến nay, đã có 352.000 lượt du khách về trẩy hội chùa Hương.

Theo quan sát, lễ hội năm nay được tổ chức bài bản, dòng suối Yến dẫn vào chùa Hương trong sạch vì có đội ngũ túc trực vớt rác thải thường xuyên. Ban tổ chức cũng đã thả 3 tấn cá và cho sơn màu xanh đối với gần 5.000 chiếc thuyền chở khách để tạo không gian xanh thân thiện với môi trường. Tình trạng chèo kéo khách mua hàng, đi thuyền và gửi xe cũng không còn diễn ra.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, cho biết Sở đã phối hợp cùng các ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các quy định vì đây cũng là quyền lợi thiết thực của người dân sở tại, nên năm nay các quy định đã được người dân ở khu vực diễn ra lễ hội đồng tình hưởng ứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục