Cam kết ủng hộ Venezuela

Cộng đồng quốc tế cam kết tiếp tục ủng hộ Venezuela

Cộng đồng quốc tế chia buồn về việc Tổng thống Hugo Chavez qua đời, đồng thời cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ với Venezuela.
Cộng đồng quốc tế tiếp tục chia buồn với Venezuela sau khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường quan hệ song phương với quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đã bày tỏ thương tiếc Tổng thống Chavez và ca ngợi những đóng góp của ông đối với nhân dân Venezuela cũng như nỗ lực ủng hộ những giá trị cách mạng và nhân văn.

Trong điện chia buồn gửi Phó Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ông Ahmadinejad nêu rõ Nhà lãnh đạo Venezuela Hugo Chavez đã "cống hiến cả đời cho sự phát triển của đất nước và tự do cho người dân," "Venezuela đã mất đi một người con vĩ đại và thế giới mất đi một nhà lãnh đạo cách mạng sáng suốt."

Chính phủ Iran đã tuyên bố để tang Tổng thống Chavez trong ngày 6/3.

[Điện chia buồn Tổng thống Hugo Chavez qua đời]

Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc cũng bày tỏ tiếc thương trước sự ra đi của Tổng thống Hugo Chavez. Trong thư gửi người đồng cấp Venezuela Diosdado Cabello, ông Ngô Bang Quốc đánh giá cao những công lao của Tổng thống Chavez trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Venezuela và Trung Quốc, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ này.

Trong tuyên bố cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định Tổng thống Chavez là "Nhà lãnh đạo vĩ đại của Venezuela đồng thời là người bạn lớn của nhân dân Trung Quốc," với những đóng góp quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng bày tỏ chia buồn sâu sắc với Venezuela.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh gửi lời chia buồn với Venezuela, ca ngợi "những nỗ lực cá nhân" của Nhà lãnh đạo Hugo Chavez trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Pháp Francois Hollander cũng gửi lời chia buồn và đánh giá cao quyết tâm của Tổng thống Chavez trong "cuộc đấu tranh vì công lý."

Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) Herman Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso cũng gửi lời chia buồn và đánh giá cao những chính sách phát triển xã hội "xuất sắc" của Venezuela.

Trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo EU nhận định Venezuela đã đấu tranh vì sự phát triển xã hội và có những đóng góp to lớn cho sự hòa nhập của Nam Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng mối quan hệ giữa EU và Venezuela sẽ được tăng cường trong thời gian tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục