Cảm thương bé trai 3 tuổi bị thể teo đét chỉ nặng 6kg

Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhi gần ba tuổi bị suy dinh dưỡng nặng thể teo đét, chỉ nặng gần 6kg.
Bác sỹ Vũ Quang Hưng - Phó Trưởng Khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi đặc biệt, đó là một bé trai gần 3 tuổi chỉ nặng vỏn vẹn gần 6kg.

Bệnh nhi là cháu Hứa Văn Dũng (sinh năm 2010) tại Thổ Bình, Lâm Bình, Tuyên Quang. Qua khám bệnh ban đầu, các bác sỹ chẩn đoán bé bị suy dinh dưỡng nặng, thể teo đét, người chỉ còn da bọc xương do mắc loại bệnh hiếm gặp.

Bệnh nhi nhập viện hôm 18/3 trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn suy kiệt vì suy dinh dưỡng quá nặng.

Toàn thân bé chỉ còn da bọc xương, mất toàn bộ lớp mỡ dưới da ở bụng, mông, chi và má. Bác sỹ điều trị cho biết, bệnh nhi này bị suy dinh dưỡng rất nặng.

Những em bé bị suy dinh dưỡng, thời gian đầu bé sẽ có những biểu hiện bằng sự sụt cân hay không tăng cân. Tiếp đó các cơ trở nên nhão, da xanh hơn trước, trẻ kém linh hoạt. Sau đó nếu không điều trị kịp thời và hợp lý sẽ chuyền dần sang thể nặng, là suy dinh dưỡng thể teo đét.

Mẹ của bệnh nhân nhi cho hay, khi mới sinh có lên cân nhưng lên cân rất chậm, sau dần chững lại và sụt cân. Tuy nhiên vì gia đình nghèo, mẹ bé chỉ nghĩ đơn giản sữa mình không đủ chất nên con còi.

Theo bác sỹ Hưng, trường hợp bệnh nhi Dũng chắc chắn phải điều trị kéo dài vì bé ở tình trạng suy dinh dưỡng quá nặng, cơ thể suy kiệt, sức đề kháng giảm rất dễ bị các bệnh lý về đường hô hấp, tiêu hóa. Vì vậy, bé vừa phải điều chỉnh chế độ ăn, vừa phải chống nhiễm khuẩn.  

Tuy nhiên, việc điều trị kéo dài cho bé cũng rất khó khăn vì gia đình bệnh nhi nghèo, trong khi chi phí cho các đồ dinh dưỡng đặc thù khá tốn kém. Do vậy, gia đình bé Dũng rất mong sự giúp đỡ, cảm thông của cộng đồng để em có thể được điều trị lâu dài.

Độc giả có thể hỗ trợ và chia sẻ những khó khăn với gia đình bệnh nhân Hứa Văn Dũng về địa chỉ Khoa Bệnh máu trẻ em - Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục