Cấm vận Cuba cản trở quan hệ Washington-Nam Mỹ

Phát biểu với báo giới ngày 21/11, Ngoại trưởng Brazin Celso Amorim khẳng định cuộc bao vây, cấm vận chống Cuba là một trong những trở ngại lớn ảnh hưởng tới quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia Nam Mỹ.

Phát biểu với báo giới ngày 21/11, Ngoại trưởng Brazin Celso Amorim khẳng định cuộc bao vây, cấm vận chống Cuba là một trong những trở ngại lớn ảnh hưởng tới quan hệ giữa Mỹ và các quốc gia Nam Mỹ.
 
Ông cũng đồng thời kêu gọi chính phủ sắp tới của Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận này.
 
Theo phóng viên TTXVN tại Havana, Bộ trưởng Amorimcho rằng đã đến lúc Washington cần phải thay đổi mối quan hệ với Cuba.

Trước đó, Tổng thống Brazil Lula da Silva cũng bày tỏ hy vọng ông Obama sẽ bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế, thương mại chống Havana.

Quan hệ giữa Brazil và Cuba đang ở trong giai đoạn phát triển rất tốt đẹp. Mới đây, Tổng thống Lula đa Silva đã tới thăm Cuba và dự kiến Chủ tịch Cuba Raul Castro sẽ thăm Brazil vào tháng 12 tới./.
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục