Cảm xúc của đội tuyển Đức sau khi đánh bại Italy?

Cảm xúc của đội tuyển Đức như thế nào sau khi đánh bại Italy?

Sau chiến thắng lịch sử trước Italy ở EURO 2016, huấn luyện viên Joachim Loew và các học trò không khỏi hân hoan và đã có những chia sẻ cảm xúc với DFB.de.
Cảm xúc của đội tuyển Đức như thế nào sau khi đánh bại Italy? ảnh 1Neuer đã chơi xuất sắc ở loạt sút luân lưu. (Nguồn: DFB.de)

Đội tuyển Đức đã có chiến thắng lịch sử trước người Italy sau loạt sút luân lưu 11m ở trận đấu thuộc vòng tứ kết EURO 2016.

Đức đã bị Italy cầm hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, trước khi giành chiến thắng 6-5 trên chấm phạt đền, qua đó trở thành đội thứ ba giành vé vào bán kết.

Sau chiến thắng lịch sử, huấn luyện viên Joachim Loew và các học trò không khỏi hân hoan, và đã có những chia sẻ cảm xúc với DFB.de.

Jonas Hector, người đã thực hiện lượt sút thứ 9 mang chiến thắng về cho đội tuyển Đức, cho hay: "Thật khó diễn tả được cảm xúc lúc này nhưng rõ ràng tôi thấy rất vui khi đến loạt penalty. Tôi đã nắm lấy cơ hội và tận dụng nó. Thật may là chúng tôi đã lọt vào vòng trong. Trận đấu này rất vất vả, nhưng may mắn đã đứng về phía chúng tôi."

Joachim Loew: "Đương nhiên là tôi rất vui, và khi xét đến việc đối thủ chúng tôi đã đánh bại là ai, cảm giác chiến thắng lại càng ngọt ngào hơn. Nhưng giải đấu vẫn chưa kết thúc, và vẫn còn rất nhiều việc phải làm."

"Các cầu thủ trẻ đã có màn trình diễn ấn tượng trong loạt luân lưu và tôi đã chúc mừng Jonas Hector vì có cú sút quyết định chiến thắng. Đội tuyển Italy cũng đã thi đấu rất tốt trong trận hôm nay cũng như suốt hành trình của họ trong giải đấu."

Cảm xúc của đội tuyển Đức như thế nào sau khi đánh bại Italy? ảnh 2Joachim Loew hài lòng về các học trò. (Nguồn: DFB.de)

Trong khi đó, Mats Hummels thì cho biết: "Tôi đã vô cùng vui sướng khi thấy Buffon bắt hụt cú sút của đội tôi. Thật khó chịu khi phải ngồi ngoài vì tôi đã bị treo giò ở trận tiếp theo."

Manuel Neuer, người hùng của nước Đức thì cho rằng: "Tôi chưa bao giờ trải qua một loạt sút luân lưu như vậy. Mất một lúc lâu trận đấu mới ngã ngũ. Tôi chắc chắn không hề muốn Bonucci ghi bàn hai lần."

Jerome Boateng: "Tôi nghĩ chúng tôi chơi tốt hơn, nhưng trận đấu thật căng thẳng. Loạt penalty thật kỳ lạ vì tôi đã cố hết sức để không chạm tay vào bóng nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bạn cần may mắn để thắng trong sút luân lưu, nhưng có một thủ môn như Manu cũng tốt vậy. Thủ môn đội bạn cũng đã làm rất tốt."

Sami Khedira: "Chúng tôi đã làm chủ trận đấu nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả hòa và phải đá penalty. Dù sao thì giải đấu vẫn chưa kết thúc với chúng tôi."

Cảm xúc của đội tuyển Đức như thế nào sau khi đánh bại Italy? ảnh 3Hector là người sút cuối cùng mang chiến thắng về cho Đức. (Nguồn: DFB.de)

Cùng chung vui với đội tuyển, Oliver Bierhoff thì đã gửi lời khen ngợi đến các cầu thủ sau khi phải trải qua 120 phút căng thẳng cũng như loạt sút luân lưu kịch tính.

"Tôi có lời khen ngợi các cầu thủ vì màn trình diễn của họ suốt 120 phút. Chúng tôi đã gặp một đối thủ mạnh, nhưng cả đội đã duy trì được sự kiểm soát. Các cầu thủ đều rất vui, nhưng họ cũng biết mọi chuyện chưa kết thúc. Nâng cao chiếc cúp vô địch là giấc mơ của tôi."

Chủ tịch DFB Reinhard Grindel: "Tôi rất tự hào vì các cầu thủ của mình đã là những người thi đấu tốt hơn. Mặc dù có vài khoảnh khắc không may nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tiến lên và chiến thắng. Tôi rất hài lòng với Jonas Hector. Cậu ấy đã có một trận đấu tuyệt vời và giúp chúng tôi chiến thắng. Chúng tôi cũng vui vì có Manuel Neuer trong đội hình – cậu ấy rất xuất sắc trong các loạt sút luân lưu"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục