Cambodia Angkor Air nối lại chuyến bay như thông lệ từ 15/9

Đường bay Siem Reap-Phnom Penh và Phnom Penh-Sihanoukville tái khởi động vào ngày 16 và 18/9, chuyến bay quốc tế Phnom Penh-Quảng Châu (Trung Quốc) được nối lại vào ngày 17/9.
Cambodia Angkor Air nối lại chuyến bay như thông lệ từ 15/9 ảnh 1(Nguồn: khmertimeskh.com)

Báo Khmer Times ngày 14/9 dẫn thông báo của Bộ Du lịch Campuchia cho biết hãng hàng không Cambodia Angkor Air sẽ nối lại các chuyến bay như thông lệ từ ngày 15/9.

Việc Cambodia Angkor Air nối lại các chuyến bay được cho là phù hợp trong bối cảnh hiện nay, khi nhu cầu du lịch trong nước gia tăng và Campuchia có khả năng kiểm soát được dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Bộ Du lịch Campuchia hy vọng Cambodia Angkor Air sẽ xem xét mở lại đường bay giữa Phnom Penh và Sihanoukville vào thời điểm giao thông đường bộ đông đúc trở lại với lượng phương tiện lưu thông tăng. Đây cũng là mong muốn của khách du lịch nội địa, các hãng khai thác tour du lịch và nhà đầu tư.

Các chuyến bay nội địa của Cambodia Angkor Air sẽ được tái khởi động, với đường bay Siem Reap-Phnom Penh và Phnom Penh-Sihanoukville vào ngày 16 và 18/9, trong khi chuyến bay quốc tế Phnom Penh-Quảng Châu (Trung Quốc) được nối lại vào ngày 17/9.

Ông Khek Norinda, Giám đốc phụ trách quan hệ công chúng của Cambodia Airports (Công ty quản lý ba sân bay quốc tế ở Campuchia), cho biết trong tám tháng qua, lượng khách qua lại các sân bay quốc tế của Campuchia gồm Phnom Penh, Siem Reap và Sihanoukville đã giảm tới 75%, trong khi vận chuyển hàng hóa bằng đường không cũng giảm 32%, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

[Năm hãng hàng không được phép quá cảnh Campuchia]

Ngày 13/9, sau gần hai tuần không có ca nhiễm mới COVID-19 và tất cả 274 bệnh nhân đã hồi phục, Bộ Y tế Campuchia ra thông báo về một ca nhiễm mới là một du khách người Anh, 54 tuổi, bay từ Anh qua Hà Lan và quá cảnh Hàn Quốc trước khi đến Phnom Penh ngày 11/9 vừa qua.

Bệnh nhân đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Khmer-Xô viết và 73 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân số 275 này có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 đang cách ly 14 ngày.

Cùng ngày, New Zealand cũng thông báo sẽ dỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế chống dịch trong cả nước bắt đầu từ ngày 21/9, trừ thành phố lớn nhất nước này - Auckland, nơi hiện vẫn bị coi là tâm của làn sóng dịch thứ hai.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết các biện pháp hạn chế tại Auckland có thể sẽ được xem xét dỡ bỏ vào tuần sau. Tuy nhiên, chính phủ sẽ nới lỏng ngay lập tức các biện pháp giãn cách xã hội được từ áp dụng từ tháng Tư vừa qua nhằm hạn chế tối đa lượng hành khách.

Bà Ardern nói: "Tôi hiểu sự thay đổi này sẽ tạo ra sự khác biệt thực sự cho Air New Zealand cũng như nhiều khu vực khác trong cả nước đang nỗ lực để gia tăng lượng khách du lịch vốn đã sụt giảm mạnh kể từ đầu năm do đại dịch."

Quốc gia 5 triệu dân này đã thành công trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19, tuy nhiên tháng Tám vừa qua, dịch bùng phát trở lại khiến nhà chức trách tái áp đặt các biện pháp cách ly./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục