Cameroon điều 2.500 quân tham gia lực lượng chống Boko Haram

Bộ trưởng Quốc phòng Cameroon ngày 14/8 cho biết nước này sẽ điều động gần 2.500 binh sỹ tham gia lực lượng khu vực Tây Phi chống nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram.
Cameroon điều 2.500 quân tham gia lực lượng chống Boko Haram ảnh 1Binh sỹ Cameroon tuần tra gần làng Mabass ngày 16/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Cameroon Edgard Alain Mebe Ngo'o ngày 14/8 cho biết nước này sẽ điều động gần 2.500 binh sỹ tham gia lực lượng khu vực Tây Phi chống nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram.

Phát biểu trên đài phát thanh nhà nước, Bộ trưởng Mebe Ngo'o xác nhận: "Tổng thống Cameroon đã cho phép huy động 2.450 binh sỹ tham gia lực lượng đa quốc gia."

Sự trỗi dậy của nhóm Boko Haram ở Nigeria đã ảnh hưởng trực tiếp đến ba nước láng giềng là Cameroon, Chad và Niger.

Hồi đầu năm nay các nước này đã nhất trí thành lập lực lượng chung với tên gọi Biệt đội chung đa quốc gia (MNJTF) gồm 8.700 binh sỹ.

Lực lượng mới này sẽ có căn cứ tại thủ đô N'Djamena của Chad, dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Iliya Abbah.

Ngoài các nước trên, một nước láng giềng khác của Nigeria là Benin cũng cam kết gửi 800 binh sỹ tham gia MNJTF.

Theo thống kê, bạo lực liên quan đến Boko Haram đã cướp đi sinh mạng của hơn 15.000 người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Trong thời gian gần đây, nhóm phiến quân này gia tăng các cuộc tấn công tại Cameroon trước khi trốn chạy qua biên giới sang Nigeria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục