Cameroon trục xuất hơn 2.000 người Nigeria cư trú trái phép

Cameroon trục xuất hơn 2.000 người Nigeria cư trú trái phép ở nước này, một phần trong các biện pháp an ninh mới nhằm ngăn ngừa các vụ tấn công liều chết của các phần tử thánh chiến Boko Haram.
Cameroon trục xuất hơn 2.000 người Nigeria cư trú trái phép ảnh 1Nhân viên an ninh chuyển thi thể nạn nhân vụ đánh bom kép tại Maroua, bắc Cameroon ngày 22/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, các nguồn tin ngày 31/7 cho biết Cameroon đã trục xuất hơn 2.000 người Nigeria cư trú trái phép ở nước này, một phần trong các biện pháp an ninh mới nhằm ngăn ngừa các vụ tấn công liều chết của các phần tử thánh chiến Boko Haram.

Theo báo L'Oeil du Sahel, khoảng 2.500 người Nigeria đã bị gom lại tại Kousseri, cực Bắc của Cameroon và cho hồi hương hôm 30/7.

Trang facebook của tuần báo này đăng hình ảnh các xe tải nhồi nhét hàng trăm người Nigeria bị ép hồi hương.

Một nguồn tin thân cận với chính quyền khu vực xác nhận rằng "hơn 2.000 người Nigeria cư trú trái phép đã bị trục xuất khỏi Kousseri."

Mey Aly, quan chức một tổ chức phi chính phủ tại địa phương, nói rằng phần lớn số người Nigeria trên tìm cách tị nạn tại Cameroon để chạy trốn khỏi bàn tay tàn bạo của Boko Haram.

Đợt trục xuất trên diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari thăm Cameroon để thảo luận với người đồng cấp Paul Biya về cách thức đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng đối với khu vực từ phía Boko Haram./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục