Campuchia: 1.500 người chết do tai nạn trong 9 tháng

Báo cáo của Bộ nội vụ Campuchia cho biết, chỉ trong chín tháng đầu năm, các vụ tai nạn đường phố đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.500 người.
Báo cáo của Cơ quan Bộ nội vụ Campuchia công bố ngày 27/9 cho biết chỉ trong vòng chín tháng đầu năm 2012, các vụ tại nạn đường phố đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 1.518 người và làm hàng ngàn người khác bị thương.

Theo thống kê, số người chết do tai nạn năm nay đã tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái tuy số vụ tai nạn lại ít hơn.

Trong chín tháng đầu năm nay, tại Campuchia đã xảy ra 3.279 vụ tai nạn, giảm 15% so với con số 3.854 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh số người chết, các vụ tai nạn cũng khiến 5.645 người khác bị thương, tuy đã giảm 14% so với con số 6.595 của năm trước.

Giám đốc ngành giao thông thuộc Bộ Giao thông và Công chính Preap Chan Vibol cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn tại nước này thường là do chủ phương tiện say rượu, lái xe vượt quá tốc độ cho phép hoăc lơ là trong lúc lái xe.

Trong năm 2011, các vụ tai nạn đã khiến 1.890 người Campuchia thiệt mạng, thiệt hại ước tính khoảng 310 triệu USD./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục