Campuchia: 16 người bị bắt trong khi xảy ra tranh chấp biên giới với Thái Lan

Trong báo cáo được công bố vào ngày 31/10, Liên đoàn Thúc đẩy và Bảo vệ nhân quyền Campuchia cho biết có ít nhất 4 nhà báo đã bị bắt vì đưa tin liên quan cuộc xung đột biên giới Campuchia-Thái Lan.

Người dân Campuchia sơ tán tránh xung đột biên giới với Thái Lan tại tỉnh Oddar Meanchey, ngày 25/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân Campuchia sơ tán tránh xung đột biên giới với Thái Lan tại tỉnh Oddar Meanchey, ngày 25/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trang tin rfi.fr/km ngày 1/11 dẫn báo cáo của Liên đoàn Thúc đẩy và Bảo vệ nhân quyền Campuchia (LICADHO) cho biết trong quãng thời gian leo thang tranh chấp biên giới Campuchia-Thái Lan, có 16 nhà báo và người dùng mạng xã hội đã bị bắt giữ.

Trong báo cáo được công bố vào ngày 31/10, LICADHO cho biết có ít nhất 4 nhà báo đã bị bắt vì đưa tin liên quan cuộc xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan.

Trong số này, một nhà báo đã được trả tự do sau khi ký cam kết với chính quyền, trong khi 3 người khác bị khởi tố hình sự. Cùng với đó, 12 người khác cũng bị chính quyền bắt giữ do bày tỏ chính kiến và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội liên quan cuộc xung đột biên giới, hầu hết đều là các nhà hoạt động chính trị, kể cả thường dân.

Ông Am Sam Ath, Trưởng bộ phận quan hệ công chúng của LICADHO cho rằng tiếng nói của người dân đóng vai trò quan trọng trong một xã hội dân chủ, góp phần cải thiện sự trì trệ và khắc phục những thiếu sót trong tiến trình phát triển đất nước.

Tuy nhiên, ông cho rằng người dân không thể vượt quá khuôn khổ đạo đức, vi phạm quyền của người khác hay các điều ước quốc tế liên quan vấn đề tôn trọng nhân quyền.

RFI đã tìm cách liên hệ với người phát ngôn Bộ Tư pháp Campuchia, ông Seng Dina, qua ứng dụng Telegram, nhưng ông vẫn chưa trả lời.

Tuy nhiên, người phát ngôn của chính phủ Campuchia, ông Pen Bona, trước đó đã giải thích rằng Campuchia không hạn chế quyền tự do chính kiến nếu người dân tôn trọng Hiến pháp được ghi tại Điều 41 và Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị tại Điều 19, cũng như Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền.

Từ đó, ông kêu gọi các tổ chức xã hội dân sự và các nhà báo phân biệt rõ ràng giữa việc bày tỏ chính kiến với hành vi kích động hay bôi nhọ người khác.

Đối với LICADHO, việc bắt giữ người dùng mạng xã hội ở Campuchia là một vấn đề đáng quan ngại.

LICADHO nhấn mạnh: “Các hành động pháp lý của chính quyền nhằm bắt giam và truy tố những người bày tỏ ý kiến hay chia sẻ thông tin trong quãng thời gian và thời điểm bắt đầu xảy ra xung đột biên giới đã không giải quyết được nỗi lo của người dân. Ngược lại, những hành động này có thể cấu thành hành vi vi phạm quyền tự do ngôn luận của người dân, được ghi nhận trong Hiến pháp Campuchia và luật pháp quốc tế”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ Chính phủ Myanmar tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân.

Đại sứ Lào tại Pháp Kalamoungkhoune Souphanouvong phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam tại Đại sứ quán Việt Nam ở Paris, ngày 4/9/2026. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Việt-Lào tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đặc biệt

Đại sứ Lào tại Pháp đã đến chúc mừng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, khẳng định quyết tâm tiếp tục gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.