Campuchia: Bà Mu Sochua kêu gọi Australia lên tiếng vì dân chủ

Nhân vật đối đối lập hàng đầu ở Campuchia, bà Mu Sochua khẳng định việc bắt Chủ tịch đảng CNRP Kem Sokha "vượt quá giới hạn đỏ," kêu gọi Australia lên tiếng vì dân chủ.
Campuchia: Bà Mu Sochua kêu gọi Australia lên tiếng vì dân chủ ảnh 1Ông Kem Sokha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 4/9, nhân vật đối đối lập hàng đầu ở Campuchia, bà Mu Sochua khẳng định việc chính quyền Phnom Penh bắt giữ Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập Kem Sokha tại nhà riêng và đưa ông tới một nhà tù gần ở biên giới với Việt Nam là hành động "vượt quá giới hạn đỏ," đồng thời kêu gọi Chính phủ Australia lên tiếng vì dân chủ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin ABC, bà Mu Sochua cho rằng gần như không còn hy vọng cho nền dân chủ ở Campuchia trừ khi cộng đồng quốc tế đưa ra một quan điểm cứng rắn đối với chính quyền Phnom Penh.

Bà Mu Sochua cho rằng Australia có một vai trò đặc biệt ở Campuchia do Canberra là một bên ký kết Hiệp ước Hòa bình Paris năm 1991 và cũng là nước giữ cương vị lãnh đạo trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc khai sinh ra nền dân chủ của Campuchia.

[Lãnh đạo đảng đối lập Campuchia bị buộc tội phản quốc, gián điệp]

Bà Sochua mong muốn Australia cùng các bên ký kết Hiệp ước Hòa bình Paris triệu tập một cuộc họp đặc biệt và thảo luận về định hướng chính trị của Campuchia.

Cho đến nay, Australia chưa đưa ra những phản ứng rõ rệt trước vụ việc trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục