Campuchia bác bỏ cáo buộc về đền Preah Vihear

Campuchia bác cáo buộc của Thái Lan cho rằng quân đội nước này sử dụng đền Preah Vihear làm căn cứ quân sự chống lại quân đội Thái.
Chiều 8/2, Bộ Ngoại giao Campuchia đã ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc của Thái Lan cho rằng quân đội nước này sử dụng đền Preah Vihear làm căn cứ quân sự chống lại quân đội Thái Lan.

Theo Tân Hoa Xã, tuyên bố nêu rõ Chính phủ Campuchia bác bỏ mạnh mẽ lời cáo buộc có tính chất vu khống trên, đồng thời nhấn mạnh nước này chưa từng và sẽ không bao giờ triển khai binh lính tại đền cổ này.

Bộ Ngoại giao Campuchia khẳng định đền Preah Vihear là khu vực dành riêng cho hoạt động tôn giáo và du lịch. Tuyên bố cũng khẳng định Campuchia chỉ triển khai một số cảnh sát trang bị vũ khí hạng nhẹ để đảm bảo an ninh cho ngôi đền.

Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Campuchia được đưa ra sau khi cùng ngày, tờ Bưu điện Bangkok (The Bangkok Post) dẫn lời Đại tá Sansern Kaewkamnered, người phát ngôn quân đội Thái Lan, cho rằng phía Campuchia đã sử dụng đền Preah Vihear như một căn cứ quân sự với vũ khí hạng nặng để bắn vào binh lính Thái Lan đồn trú trong các trạm gác trên lãnh thổ Thái Lan.

Tình hình tại khu vực biên giới tranh chấp gần ngôi đền cổ Preah Vihear giữa Campuchia và Thái Lan đã trở nên căng thẳng trong nhiều ngày qua sau khi binh lính hai nước đã nhiều lần đấu súng tại đây.

Phía Campuchia cho biết các vụ giao tranh từ ngày 4 đến ngày 7/2 đã làm hàng chục người của cả hai bên bị thương vong, trong đó có cả dân thường. Khoảng 10.000 dân làng của cả Campuchia và Thái Lan gần khu vực xảy ra đấu pháo đã phải đi sơ tán. Khu đền Preah Vihear cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Trong một diễn biến liên quan, sau cuộc hội kiến với người đồng cấp Thái Lan Kasit Piromya cùng ngày, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa nêu rõ Thái Lan và Campuchia cần giải quyết cuộc tranh chấp biên giới thông qua đàm phán song phương.

Ngoại trưởng Mati nói thêm ông có được thông điệp rõ ràng từ Phnom Penh và Bangkok rằng hai nước cam kết giải quyết cuộc xung đột thông qua các biện pháp hòa bình và đối thoại, đồng thời nhấn mạnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước thành viên ủng hộ nỗ lực và cách tiếp cận song phương đó.

Indonesia hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục