Campuchia bác bỏ tin huấn luyện chiến binh Thái

Campuchia đã bác bỏ thông tin cho rằng quân đội nước này huấn luyện cho 39 chiến binh người Thái để ám sát Thủ tướng Abhisit.
Ngày 12/10, Chính phủ Campuchia đã kịch liệt bác bỏ những thông tin từ phía Thái Lan rằng quân đội Campuchia đã cung cấp căn cứ và huấn luyện cho 39 chiến binh người Thái để ám sát Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và các quan chức cấp cao Thái Lan.

Người phát ngôn Hội đồng Bộ trưởng Campuchia, ông Phay Siphan, nêu rõ Chính phủ Campuchia bác bỏ thông tin trên vì đây là những thông tin bịa đặt. Ông khẳng định Phnom Penh đã cam kết chống khủng bố và sẽ không bao giờ hỗ trợ lực lượng này.

Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan (NSC), ông Thawil Pliensri, đã xác nhận thông tin của Cơ quan Điều tra đặc biệt (DSI), theo đó 11 thành viên "áo đỏ" bị bắt gần đây khai là đã tham gia khóa huấn luyện tại Campuchia.

Tuy nhiên, ông Thawil cho biết: "Thái Lan sẽ không cáo buộc Campuchia"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục