Campuchia bác bỏ yêu cầu dẫn độ ông Thaksin

Ngay sau khi nhận được yêu cầu dẫn độ cựu Thủ tướng Thaksin, các quan chức Campuchia đã lập tức gửi công hàm từ chối.
Sáng 11/11, các nhà ngoại giao Thái Lan đã chính thức trao các quan chức Campuchia công hàm yêu cầu dẫn độ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra.

Ngay sau đó, các quan chức Campuchia đã lập tức chuyển các nhà ngoại giao Thái Lan công hàm từ chối dẫn độ ông Thaksin.

Phát biểu với báo giới ngay trước khi hai bên trao công hàm, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Nam Hong nói: "Công hàm của chúng tôi không có nội dung nào khác ngoài bác bỏ việc dẫn độ ông Thaksin".

Tại Bangkok, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongpakdi tuyên bố nếu Campuchia từ chối, Thái Lan sẽ "xem xét các biện pháp tiếp theo".

Cựu Thủ tướng Thaksin tới Phnom Penh ngày 10/11 sau khi được mời làm cố vấn kinh tế của Thủ tướng Hun Sen và Chính phủ Hoàng gia Campuchia, một trong những động thái gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua.

Phản ứng về việc Bangkok hủy Bản ghi nhớ ký năm 2001 với Campuchia về hợp tác thăm dò dầu khí tại vùng chống lấn trên Vịnh Thái Lan, Chính phủ Campuchia ngày 11/11 cho rằng Thái Lan không có quyền đơn phương hủy Bản ghi nhớ này.

Chủ tịch Ủy ban biên giới Campuchia, ông Va Kim Hong ngày 10/11 tuyên bố trong Bản ghi nhớ không có điều khoản nào cho phép một bên đơn phương xóa bỏ, từ năm 2001 đến nay hai bên cũng chưa có một hiệp định nào về xóa bỏ bản ghi nhớ này. Vì vậy, Thái Lan không thể xóa bỏ Bản ghi nhớ nếu không có sự đồng thuận của Campuchia.

Trong khi đó tại Thái Lan, Liên minh Nhân dân vì Dân chủ thông báo sẽ tổ chức cuộc tuần hành lớn tại Sanam Luang vào ngày 15/11 tới để phản đối việc Chính phủ Campuchia mời ông Thaksin làm cố vấn kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục