Campuchia bắt 2 người Thái là nghi can khủng bố

Campuchia bắt giữ hai công dân Thái Lan, được cho là có liên quan với phe "áo đỏ," do dính líu tới vụ đánh bom ở Bangkok tháng trước.
Ngày 3/7, Campuchia đã bắt giữ hai công dân Thái Lan, được cho là có liên quan với phe "áo đỏ" chống chính phủ ở Thái Lan, do dính líu tới vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok hồi tháng trước.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Campuchia, những nghi can này là một đôi nam nữ, đều 33 tuổi, đã bị bắt tại tỉnh Siem Reap, miền Tây Bắc Campuchia. Hai nghi can trên được cho là "đã tiến hành các hành động khủng bố" khi thực hiện một vụ tấn công tại thủ đô Bangkok hôm 22/6 vừa qua.

Thông báo nêu rõ: "Mặc dù không có yêu cầu từ phía Chính phủ Thái Lan, song Chính phủ Campuchia đã quyết định bắt giữ và dẫn độ hai đối tượng khủng bố này về Thái Lan." Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết sẽ trao trả hai nghi can trên cho Đại sứ quán Thái Lan vào ngày 5/7 tới.

Truyền thông Campuchia đưa tin rằng hai nghi can trên đã bị bắt giữ do liên quan tới âm mưu đánh bom trụ sở đảng Bhumjaithai (Tự hào nước Thái), một đảng trong liên minh cầm quyền Thái Lan.

Liên quan tới tình hình chính trị Thái Lan, ngày 3/7, đảng Nền chính trị Mới, cánh chính trị của phong trào "áo vàng" ủng hộ hoàng gia ở Thái Lan, đã bổ nhiệm ông Somsak Kosaisuk làm lãnh đạo mới trong bối cảnh đảng này đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra vào năm sau.

Phát biểu với các phóng viên, Tổng Thư ký đảng, ông Suriyasai Katasila, cho biết: "Chúng tôi sẽ thảo luận cách thức đưa đảng của chúng tôi trở thành một chính đảng thực sự của quần chúng và vị trí của chúng tôi trong đời sống chính trị Thái Lan cũng như nhằm vạch ra chiến lược cho cuộc bầu cử sắp tới."

Ông Somsak là một trong số các thủ lĩnh chính của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), phong trào đã góp phần khiến cựu Thủ tướng Thaksin bị phế truất trong các cuộc biểu tình năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục