Campuchia bắt đầu tập trận Người gác đền Angkor

Cuộc tập trận gìn giữ hòa bình đa quốc gia "Người gác đền Angkor 2011," diễn ra từ ngày 16-27/55, tại sở chỉ huy quân sự Campuchia.
Theo Tân Hoa xã, cuộc tập trận gìn giữ hòa bình đa quốc gia mang tên "Người gác đền Angkor 2011," bắt đầu ngày 16/5, tại sở chỉ huy quân sự Campuchia ở tỉnh Kampong Speu, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 50km về phía Tây.

Mỹ đồng chủ trì cuộc tập trận này.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Chhum Socheat cho biết tham gia cuộc tập trận kéo dài 12 ngày (từ ngày 16-27/5), có 300 binh sỹ lực lượng vũ trang Campuchia, 200 quân nhân Mỹ và một số binh sỹ Mông Cổ, Indonesia và Nepal.

Theo ông Socheat, cuộc tập trận này "nhằm củng cố và mở rộng hợp tác giữa Campuchia và Mỹ trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và nhân đạo."

Nội dung diễn tập năm nay tập trung vào rèn luyện kỹ năng chỉ huy, công tác kỹ thuật như xây dựng trường học và bệnh viên, các vấn đề nhân đạo, cứu hộ và chăm sóc y tế.

Cuộc tập trận "Người gác đền Angkor 2011" là một phần trong Sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu (GPOI) của Liên hợp quốc nhằm tăng cường hòa bình và an ninh. Đây là năm thứ hai liên tiếp Campuchia tổ chức cuộc tập trận này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục