Campuchia: Bầu cử QH công bằng và không bạo lực

Một ngày sau khi cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 tại Campuchia kết thúc, Tổ chức Đại hội quốc tế các chính đảng châu Á  và Hiệp hội các đảng dân chủ châu Á-Thái Bình Dương tuyên bố cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 ở Campuchia, ngày 28/7 đã diễn ra tự do, công bằng, chính xác, minh bạch, không bạo lực.

Tổng thư ký Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), ông Tep Nytha, cho biết NEC đang khẩn trương hoàn thành công tác tổng kết kết quả bầu cử để có thể công bố kết quả tạm thời trước ngày 10/8 tới đây.


Một ngày sau khi cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 tại Campuchia kết thúc, Tổ chức Đại hội quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP) và Hiệp hội các đảng dân chủ châu Á-Thái Bình Dương (CAPDI) tuyên bố cuộc bầu cử Quốc hội khóa 5 ở Campuchia, ngày 28/7 đã diễn ra tự do, công bằng, chính xác, minh bạch, không bạo lực. Tại cuộc họp báo báo tổ chức ở Phnom Penh sáng 29/7, Chủ tịch CAPDI, ông Jose Devenecia nhấn mạnh rằng tổng kết hoạt động giám sát bầu cử cho thấy cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 5 đã thành công, kết quả bầu cử phản ảnh ý nguyện của cử tri, cho thấy dân chủ ở Campuchia đã được củng cố. Cuộc họp báo với sự tham dự của nhóm quan sát viên quốc tế (ICAPP), Hàn Quốc, Azerbaijan, Hungary.. đã tham gia thực hiện hoạt động giám sát trong cuộc bầu cử vừa qua và đại diện Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC). Trước đó, chiều 28/7, nhóm quan sát viên ASEAN cũng tổ chức họp báo đánh giá quá trình bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 5 đã diễn ra tốt đẹp. [Chùm ảnh hơn 9,6 triệu cử tri Campuchia bỏ phiếu] Ngay sau khi có kết quả sơ bộ, dù chưa chính thức, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền ra tuyên bố khẳng định, CPP đã giành thắng lợi chắc chắn với số ghế cao nhất trong Quốc hội nhiệm kỳ mới, đủ số phiếu để thành lập Chính phủ nhiệm kỳ mới. CPP bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến cử tri cả nước đã bỏ phiếu ủng hộ CPP tiếp tục vai trò lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới. CPP khẳng định lập trường kiên định bảo vệ quyền lợi của dân tộc và nhân dân trong mọi hoàn cảnh. CPP cũng kêu gọi toàn thể nhân dân tiếp tục bình tĩnh, giữ gìn ổn định, an ninh, trật tự xã hội nhằm tạo điều kiện NEC hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Campuchia: Bầu cử QH công bằng và không bạo lực ảnh 1
Trong khi đó, sáng 29/7, Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập tổ chức họp báo tuyên bố không công nhận kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 5. Chủ tịch CNRP Sam Rainsy đưa ra đề nghị thành lập một ủy ban điều tra hỗn hợp với thành phần là đại CNRP, CPP, NEC, Liên hợp quốc, các tổ chức dân sự... để kiểm tra quá trình bầu cử. Tổng thư ký NEC, ông Tep Nytha cho biết NEC đang khẩn trương hoàn thành công tác tổng kết kết quả bầu cử để có thể công bố kết quả tạm thời trước ngày 10/8 tới đây. Theo kết quả sơ bộ được được báo chí Campuchia đưa ra, đảng CPP cầm quyền giành được 68 ghế và đảng CNRP giành được 55 ghế trong Quốc hội khóa 5./.
Xuân Khu/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục