Campuchia bầu ông Sai Chhum bầu là Chủ tịch Thượng viện

Ông Sai Chhum được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Campuchia

Thượng viện Campuchia đã bầu ông Sai Chhum - Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện khóa 3, làm Chủ tịch, thay ông Chea Sim vừa từ trần ngày 8/6.
Ông Sai Chhum được bầu làm Chủ tịch Thượng viện Campuchia ảnh 1Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: Trần Chí Hùng/Vietnam+)

 Tại phiên họp bất thường vào chiều 9/6, Thượng viện Campuchia đã bầu ông Sai Chhum - Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện khóa 3, làm Chủ tịch, thay ông Chea Sim vừa từ trần ngày 8/6.

Ông Sai Chhum, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đã nhận được phiếu ủng hộ của toàn bộ 52 thượng nghị sỹ tham dự phiên họp.

Cũng tại phiên họp này, Thượng viện cũng đã bầu ông Nay Pena - Thượng nghị sỹ CPP, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương CPP, làm Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện.

Thượng viện Campuchia khóa 3 (2012-2018) gồm 61 ghế, trong đó đảng cầm quyền CPP có 46 ghế, đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) có 13 ghế và 2 ghế do Quốc vương chỉ định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục