Campuchia cho người nước ngoài mua bất động sản

Campuchia cho người nước ngoài mua bất động sản

Dự luật cho phép người nước ngoài mua bất động sản thuê theo hợp đồng đối với các căn hộ, song không được làm chủ phần đất bên dưới.
Quốc hội Campuchia ngày 5/4 đã thông qua dự luật cho phép người nước ngoài sở hữu bất động sản, như các căn hộ và tòa nhà văn phòng, nhằm đẩy mạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Dự luật cho phép người nước ngoài mua bất động sản thuê theo hợp đồng đối với các tòa nhà và căn hộ, song không được làm chủ phần đất bên dưới.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Quy hoạch đất đai, Đô thị hóa và Xây dựng Im Chhun Lim khẳng định luật này sẽ giúp thúc đẩy thị trường bất động sản của Campuchia và thu hút thêm đầu tư nước ngoài.

Theo các quy định cũ, đầu tư bất động sản nước ngoài chỉ có thể được thực hiện thông qua một công dân Campuchia.

Luật đầu tư của nước này được sửa đổi năm 2005, theo đó cho phép người nước ngoài sở hữu các tòa nhà, nhưng trên thực tế chưa được áp dụng rộng rãi.

Dự kiến luật mới sẽ có hiệu lực sau khi được Thượng viện Campuchia thông qua và Quốc vương Norodom Sihamoni ký ban hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục