Campuchia: CNRP đồng ý đối thoại nhằm giải quyết bất đồng

Đáp lai lời kêu gọi của lãnh đạo CPP, Chủ tịch đảng đối lập CNRP Sam Rainsy đã đồng ý đối thoại nhằm chấm dứt những tranh cãi hậu bầu cử kéo dài chín tháng qua.
Campuchia: CNRP đồng ý đối thoại nhằm giải quyết bất đồng ảnh 1Nhóm làm việc của CPP và CNRP đối thoại về các vấn đề bất đồng hôm 18/2. (Ảnh: Chí Hùng/TTXVN)

Đáp lại phát biểu hồi tuần trước của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng - lãnh đạo cấp cao Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, rằng CPP vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, ngày 29/5, Chủ tịch CNRP Sam Rainsy đã kêu gọi đối thoại với CPP nhằm chấm dứt những tranh cãi hậu bầu cử kéo dài chín tháng qua.

Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Phnom Penh, ông Sam Rainsy cho rằng chỉ có đối thoại giữa hai đảng mới có thể chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị hiện nay. CNRP muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho những tranh cãi chính trị hiện nay và đảm bảo cho cuộc bầu cử lần tới diễn ra tự do và công bằng.

CNRP đã tẩy chay Quốc hội sau cuộc bầu cử tháng 7/2013 với lý do đã có nhiều sai phạm, đòi điều tra hoặc bầu cử sớm. Tuy nhiên, CPP đã bác bỏ các cáo buộc của phe đối lập và tiếp tục lãnh đạo các cơ quan lập pháp và hành pháp cho đến nay.

Sau nhiều cuộc đàm phán, bao gồm đàm phán giữa Thủ tướng, Phó Chủ tịch đảng CPP Hun Sen với Chủ tịch CNRP Sam Rainsy vào tháng 9/2013 và cuộc điện đàm giữa hai bên vào đầu tháng Tư năm nay, thế bế tắc hậu bầu cử vẫn chưa được phá vỡ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục