Campuchia có nữ Đại tướng đầu tiên

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Phnom penh, Phó Thủ tướng Campuchia, bà Mem Sam An đã trở thành nữ đại tướng đầu tiên của nước này.

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Phnom penh, Phó Thủ tướng Campuchia, bà Mem Sam An đã trở thành nữ đại tướng đầu tiên của nước này.

Quốc vương  Campuchia Nororom Sihamoni đã sắc phong hàm đại tướng cho bà Mem Sam An theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen.

Bà Mem Sam An cũng là nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Campuchia. Bà từng giữ chức Bộ trưởng Quan hệ Quốc hội-Thượng viện và Thanh tra Campuchia trong Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ III. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ này, bà Mem Sam An mang quân hàm Thượng tướng.

Quốc vương Sihamoni cũng sắc phong hàm tướng cho ông Kang Sakhon, Cảnh sát trưởng tỉnh Battambang, nay giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quốc gia, trực tiếp phụ trách vấn đề an ninh trật tự của thủ đô Phnom Penh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục