Campuchia: CPP hoan nghênh đề xuất nối lại đàm phán của CNRP

Quan chức CPP hoan nghênh đề xuất của ông Sam Rainsy về nối lại đàm phán cấp cao giữa 2 đảng nhằm chấm dứt bế tắc chính trị kể từ ngày bầu cử Quốc hội khóa V ngày 28/3/2013 đến nay.
Campuchia: CPP hoan nghênh đề xuất nối lại đàm phán của CNRP ảnh 1Ông Sam Rainsy trên đường phố Phnom Penh hôm 19/7 (Nguồn: Reuters)

Ngày 19/7, một quan chức cấp cao của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), ông Chheang Von đã hoan nghênh lời kêu gọi của Chủ tịch đảng đối lập Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) Sam Rainsy về nối lại đàm phán cấp cao giữa 2 đảng nhằm chấm dứt bế tắc chính trị kể từ ngày bầu cử Quốc hội khóa V ngày 28/3/2013 đến nay. 

Tuy nhiên, ông Chheang Von, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông của Quốc hội, cũng nói rằng ông Sam Raisny cần phải bàn bạc với cấp phó của mình là ông Kem Sokha trước khi có thể nối lại đàm phán với CPP.

Lời kêu gọi của ông Sam Rainsy trái ngược với các tuyên bố trong mấy ngày qua của ông Kem Sokha là sẽ không có bất kỳ nhân nhượng nào đối với đảng cầm quyền trong cuộc đấu tranh "vì dân chủ và đòi công lý ở Campuchia." 

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng có thể lần này ông Kem Sokha sẽ đồng ý với sách lược của ông Sam Rainsy, khác với sự bất đồng giữa 2 người sau khi ông Sam Rainsy đạt được thỏa thuận với Thủ tướng Hun Sen trong cuộc điện đàm kéo dài hơn 40 phút vào đêm 9/4 để chấm dứt bế tắc chính trị.

Nhiều nhà phân tích chính tại chỗ cho rằng, muốn vậy CPP cũng phải có một số nhân nhượng. Cho đến nay, 2 bên vẫn bất đồng trong vấn đề cải cách Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) mặc dù đều thừa nhận đây là một cơ chế thuộc Hiến pháp. Tuy nhiên, trong khi CPP đề nghị việc thông qua thành phần NEC chỉ cần một tỷ lệ 50%+1 tại Quốc hội thì CNRP nhất quyết đòi phải đạt tỷ lệ 2/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục