Campuchia: CPP thắng lớn tại bầu cử hội đồng các cấp

Theo Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giành được số ghế nhiều nhất và dẫn đầu ở tất cả hội đồng các cấp.
Campuchia: CPP thắng lớn tại bầu cử hội đồng các cấp ảnh 1Các cử tri bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Phnom Penh. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã ra thông báo chính thức về kết quả bầu cử hội đồng các cấp nhiệm kỳ II vừa được tổ chức ngày 18/5 vừa qua.

Theo thông báo đưa ra ngày 27/5, có 4 trên 5 chính đảng trúng cử vào các cấp hội đồng như đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đảng Cứu quốc (CNRP), đảng FUNCINPEC và đảng Liên minh vì dân chủ (LDP). Trong đó, CPP giành được số ghế nhiều nhất và dẫn đầu ở tất cả hội đồng các cấp. Cụ thể, tại hội đồng thủ đô và 25 tỉnh, CPP giành được 306 ghế, chiếm 77%.

Tại hội đồng cấp thành phố, quận, huyện, CPP được 2.237 ghế, chiếm 76%. Số ghế của CNRP ở hai cấp hội đồng lần lượt là 86 ghế (21%) và 683 ghế (23%). Trong khi đó, FUNCINPEC chỉ giành được 1 ghế hội đồng tại tỉnh Bantiemenchey và 19 ghế hội đồng thành phố, quận, huyện. LDP được 1 ghế hội đồng thành phố, quận, huyện.

Nếu tính theo tổng số phiếu ủng hộ dành cho các chính đảng ở cả hai cấp hội đồng thì CPP đạt tỷ lệ cao nhất với 73%, CNRP đạt trên 26%. Riêng đảng FUCINPEC có tỷ lệ phiếu ủng hộ giảm so với kỳ bầu cử trước.

Tại cuộc họp báo sau khi kết thúc bầu cử hôm 18/5, Chủ tịch CNRP Sam Rainsy cam kết sẽ công nhận kết quả bầu cử. Cuộc bầu cử nhằm bầu chọn tổng cộng 393 ghế hội đồng thủ đô và tỉnh, 2.931 ghế hội đồng thành phố, quận, huyện. Trên cả nước có 197 điểm bỏ phiếu, khoảng 846 quan sát viên và 687 đại diện của các chính đảng tham gia giám sát bầu cử. 300 phóng viên báo chí truyền thông trong và ngoài nước theo dõi đưa tin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục