Campuchia: CPP tôn trọng ý chỉ của Quốc vương

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền ra tuyên bố sẽ tôn trọng ý chỉ của Quốc vương vì quyền lợi tối thượng của đất nước.
Kết thúc cuộc họp cấp cao với đại diện đảng đối lập Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) ngày 14/9 dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni tại Hoàng Cung, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền ra tuyên bố sẽ tôn trọng ý chỉ của Quốc vương vì quyền lợi tối thượng của đất nước.

Phóng viên TTXVN tại Campuchia dẫn tuyên bố của CPP nói rõ các nghị sỹ của đảng này sẽ đến dự phiên họp Quốc hội khóa V đầu tiên do Quốc vương triệu tập, đồng thời sẽ tiếp tục tham gia cuộc họp cấp cao với đảng CNRP vào ngày 16/9 để giải quyết những bất đồng hậu bầu cử.

Tuyên bố kêu gọi nhân dân cả nước giữ vững lập trường, kiên định, bình tĩnh, đoàn kết cùng nhau giữ vững hòa bình và ổn định xã hội vì sự an lành, thịnh vượng của đất nước.

Trái ngược với tinh thần của CPP, các nghị sỹ CNRP lại tuyên bố với danh nghĩa cá nhân là sẽ không tham dự cuộc họp đầu tiên của Quốc hội. Họ cũng cho biết sẽ lần lượt gửi thư lên Quốc vương giải thích về quyết định này.

Trong khi đó, sáng 15/9, khoảng 3 vạn người ủng hộ đảng CNRP đã tập trung tại quảng trường Tự do ở thủ đô Phnom Penh để tham gia cuộc biểu tình thứ hai do CNRP tổ chức nhằm phản đối kết quả bầu cử Quốc hội khóa V vừa qua.

[Phe đối lập Campuchia khởi động đại biểu tình lần 2]

Chủ tịch CNRP Sam Rainsy dẫn đầu đoàn biểu tình hơn 1.000 người tuần hành từ trụ sở CNRP ở phường Chak Angres đến quảng trường Dân Chủ; còn Phó Chủ tịch CNRP Kem Sokha dẫn đầu một đoàn biểu tình khác đi từ quận Tuol Kok tới tập trung tại quảng trường trung tâm.

CNRP cho biết mục đích tổ chức các cuộc biểu tình nhằm đòi lập Ủy ban điều tra đặc biệt có sự tham gia của Liên hợp quốc để điều tra "những sai phạm bầu cử" khiến họ chỉ nhận được 55 trên tổng số 123 ghế tại Quốc hội khóa V.

Phe đối lập dự kiến tổ chức biểu tình trong 3 ngày, từ 15-17/9 bất chấp quy định trước đó của Bộ Nội vụ chỉ cho phép biểu tình trong một ngày, và đã khiến Bộ Giáo dục Campuchia phải dời ngày thi tốt nghiệp trung học cơ sở toàn quốc sang ngày 26-27/9 so với lịch dự kiến ban đầu là vào ngày 16-17/9./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục