Campuchia: CPP và CNRP chưa thống nhất về thành phần NEC

Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) cho biết tỷ lệ thành phần mới tham gia Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) sẽ được đưa ra trong cuộc họp cấp cao giữa hai đảng vào 22/7
Campuchia: CPP và CNRP chưa thống nhất về thành phần NEC ảnh 1Cảnh sát chống bạo động Campuchia gìn giữ an ninh trên đường phố Phnom Penh (Nguồn: AFP)

Ngày 21/7, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) cho biết tỷ lệ thành phần mới tham gia Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) sẽ được đưa ra trong cuộc họp cấp cao giữa hai đảng vào ngày 22/7 để giải quyết bế tắc chính trị kéo dài gần một năm kể từ ngày bầu cử 28/7/2013 đến nay.

Người phát ngôn CPP, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, Tài Chính, Ngân hàng, Kiểm toán của Quốc hội Cheam Yeap nói với các phóng viên chiều 21/7 rằng CPP muốn hai phương thức: NEC gồm 3 thành viên của CPP, 2 thành viên của CNRP; hoặc NEC gồm 4 thành viên CPP, 3 thành viên của CNRP; và trong cả hai phương thức CPP đều giữ chức Chủ tịch, CNRP giữ chức Phó Chủ tịch.

Trước đó, Phó Chủ tịch CNRP Kem Sokha viết trên trang Facebook cá nhân rằng CNRP muốn thành phần của NEC gồm 3 thành viên của CPP, 3 thành viên của CNRP và 3 thành viên của các tổ chức phi chính phủ (NGO).

Mặt khác, ông Cheam Yeap nói rằng CPP vẫn duy trì lập trường thông qua thành phần NEC với tỷ 50%+1 trong tổng số các nghị sĩ trong Quốc hội; trong khi CNRP muốn thành phần NEC được thông qua với tỷ lệ 2/3. Tuyên bố của ông Cheam Yeap đã dấy lên một số lo ngại về kết quả cuộc đàm phán cấp cao giữa hai bên vào ngày 22/7. 

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích chính trường Campuchia cho rằng cuộc họp ngày mai tại Thượng viện giữa Thủ tướng Hun Sen với Chủ tịch CNRP Sam Rainsy nhiều khả năng hai bên sẽ có nhượng bộ để khai thông bế tắc.

Theo các nhà phân tích này, CPP hiện cần CNRP tham gia Quốc hội để giữ vị thế lãnh đạo hợp pháp, trong khi CNRP sau thời gian dài đấu tranh dự luận trong và ngoài nước, kể cả biểu tình bạo lực trên đường phố, nay cần phải tham gia Quốc quốc để chuyển phương thức đấu tranh sang nghị trường nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội nhiệm kỳ tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục