Campuchia: Đại hội Hội Việt kiều tại tỉnh Ratana Kiri

Ngày 20/7, Đại hội đại biểu Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại tỉnh Ratana Kiri lần thứ I, nhiệm kỳ 2012-2015, đã được khai mạc.
Ngày 20/7, Đại hội đại biểu Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại tỉnh Ratana Kiri lần thứ I, nhiệm kỳ 2012-2015, đã được khai mạc với sự tham dự của 77 đại biểu đại diện cho khoảng 500 hộ Việt kiều.

Dự Đại hội có ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Tổng Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Vương quốc Campuchia; bà Đinh Thị Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Báo cáo của Ban chấp hành lâm thời, được thành lập từ năm 2010, cho biết Hội đã xây dựng được Ban chấp hành Chi hội ở thành phố Ban Lung và hai huyện khác với tổng số 6 phân hội với khoảng 30 cán bộ hoạt động hội.

Ban chấp hành lâm thời rất chú trọng đến công tác xây dựng mối quan hệ tốt với các cấp chính quyền, cơ quan chức năng Campuchia nhằm tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con sinh sống, được pháp luật bảo vệ, hội nhập sâu vào xã hội Campuchia, đồng thời giáo dục, hướng dẫn bà con hiểu biết và tôn trọng pháp luật Campuchia, cùng các động khác góp phần ổn định xã hội.

Ngoài ra, công tác xã hội, từ thiện và cứu trợ cũng được Hội quan tâm nhằm giúp đỡ những bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hoặc gặp hoạn nạn, thiên tai, nên đã thu hút được sự ủng hộ và tín nhiệm của cộng đồng.

Báo cáo cho biết công tác văn hóa, giáo dục đối với cộng đồng người Việt ở Ratana Kiri còn nhiều khó khăn, 100% con em chưa được học chữ Việt, chỉ có khoảng 40% con em được đi học ở các trường Campuchia, 60% còn lại không được đến trường vì kinh tế gia đình khó khăn, nhất là do không có giấy khai sinh.

Đến nay, ở tỉnh Ratana Kiri chưa có trường dạy tiếng Việt cho con em Việt kiều, Ban chấp hành lầm thời tỉnh hội có tổ chức thuê địa điểm mở lớp học xóa mù chữ cho con em, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Sau khi thảo luận, Đại hội đề ra phương hướng công tác Hội nhiệm kỳ tới là tiếp tục tăng cường quan hệ với các cấp chính quyền Campuchia; nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; xây dựng, củng cố, mở rộng và kiện toàn hệ thống cơ cấu tổ chức Tỉnh hội.

Hội cũng đã kiến nghị các doanh nghiệp Việt Nam đang sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Ratana Kiri tạo việc làm cho con em Việt kiều; các cơ quan chức năng giúp đỡ mua mặt bằng và cấp kinh phí xây dựng trường học cho con em người Việt tại tỉnh, nhằm nâng cao trình độ dân trí trong cộng đồng, sống hòa nhập với các cộng đồng khác trong xã hội Campuchia.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2015 gồm 9 người. Chủ tịch Ban chấp hành lâm thời Phạm Văn Ninh được bầu lại làm chủ tịch./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục