Campuchia: Đàm phán CNRP và CPP đang tiến triển

Các cuộc đàm phán giữa đảng CNRP và CPP trước hết để tìm ra sự thật, lấy lại công bằng cho các cử tri đã bỏ phiếu cho CNRP.
Ngày 23/8, Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập Sam Rainsy cho biết việc đàm phán giữa đảng của ông với đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đang tiến triển; đồng thời cam kết cuộc tập họp của các ủng hộ viên CNRP diễn ra chiều 26/8 tới sẽ không có bạo lực xảy ra.

Trả lời các phóng viên khi đi thăm các chợ ở thủ đô Phnom Penh để cảm ơn cử tri đã bỏ phiếu cho đảng đối lập, ông Sam Rainsy nói rẳng các cuộc đàm phán trước hết để tìm ra sự thật, lấy lại công bằng cho các cử tri đã bỏ phiếu cho CNRP. Ông cho biết: “Sau khi đạt được các mục tiêu này, CNRP sẽ tham gia cuộc họp đầu tiên của Quốc hội mới.”

Đến nay, nhóm làm việc của hai đảng đã gặp nhau 3 lần nhưng đều chưa đạt được thỏa thuận nào do CPP giữ vững lập trường không chấp nhận thành lập một ủy ban hỗn hợp điều tra các sai phạm hậu bầu cử có các đại diện của Liên hợp quốc và các tổ chức xã hội dân sự, như đảng đối lập đề nghị.

Trước đó, cùng ngày, nhà chức trách thủ đô Phnom Penh đã đồng ý cho CNRP tổ chức cuộc tập họp các ủng hộ viên vào chiều 26/8 tới, nhưng với một số điều kiện cụ thể.

Người phát ngôn Tòa thị chính Phnom Penh Long Dimang cho biết sau cuộc họp với đại diện của CNRP sáng 23/8, hai bên đã nhất trí cuộc tập họp trên không được diễn ra dưới hình thức diễu hành, không có lời lẽ xúc phạm Quốc vương hay chỉ trích các nhà chính trị khác.

Sự kiện này cũng không được kích động biểu tình, gây mất trật tự, an ninh. Đồng thời, CNRP không được huy động người ở các tỉnh lên tham dự cuộc tập trung ở thủ đô và tổng số người tham gia không được quá 10.000 người. Thời gian quy định cho cuộc tập trung là từ 2 giờ chiều và không được kéo dài qua 6 giờ tối. Đặc biệt, nếu xảy ra sự bùng nổ nào thì người đứng đầu sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Đến nay, Bộ Nội vụ Campuchia chưa ra quyết định cho phép CNRP tổ chức cuộc tập họp, nhưng nhiều nhà phân tích ở Phnom Penh cho rằng CNRP sẽ được phép tổ chức cuộc tập trung theo đúng trình tự luật pháp, song phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cuộc tập họp trên ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và hòa bình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục