Campuchia đăng cai Hội nghị bộ trưởng ASEAN-EU

Bộ Ngoại giao Campuchia ngày 3/5 cho biết nước này sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 17 giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) ngày 27 - 28/5 tới.

Bộ Ngoại giao Campuchia ngày 3/5 cho biết nước này sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 17 giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) ngày 27 - 28/5 tới.
 
Tại hội nghị lần này, các đoàn đại biểu đến từ gần 40 nước ngoài việc xem xét mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức khu vực thời gian qua và trong tương lai, còn thảo luận các biện pháp chống khủng bố, buôn người, buôn lậu ma túy và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
 
Dự kiến, Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong và Tổng thống Vaclav Klaus của Cộng hòa Séc, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, sẽ đồng chủ tọa hội nghị.
 
Đây là cuộc gặp định kỳ giữa các nước ASEAN và EU. Cuộc gặp cấp bộ trưởng ASEAN-EU lần thứ 16 diễn ra tại Đức tháng 5/2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục