Campuchia đẩy mạnh chống tham nhũng trong đầu tư

Campuchia đang triển khai bảo vệ các doanh nghiệp và các nhà đầu tư trước tác động tiêu cực của tệ quan liêu, tham nhũng.
Chính phủ Campuchia đang tích cực triển khai kế hoạch bảo vệ các doanh nghiệp và nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài trước tác động tiêu cực của tệ quan liêu, tham nhũng, vốn được cho là một trong những trở ngại chính kìm hãm tăng trưởng kinh tế của nước này.

Phát biểu tại cuộc hội thảo về vấn đề minh bạch trong kinh doanh với sự tham dự của các nhà doanh nghiệp Hàn Quốc cuối tuần qua tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống tham nhũng Campuchia (ACU) ông Om Yienteng, cho biết kế hoạch này sẽ giúp minh bạch hóa môi trường kinh doanh tại Campuchia và tạo thuận lợi nhiều hơn cho các nhà đầu tư trong việc xin đăng ký kinh doanh, giải quyết các thủ tục pháp lý để được cấp phép nhanh chóng.

Các nhà đầu tư và kinh doanh được cung cấp đầy đủ thông tin về những thủ tục đăng ký cần thiết, các loại phí hành chính và thời gian chờ đợi xét cấp phép.

Để chống tệ sách nhiễu, đòi hối lộ đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư, ACU đang xây dựng các biện pháp giám sát nội bộ trong ủy ban và có những hình thức xử lý đối với các cán bộ bị cáo buộc có hành vi tham nhũng nhằm nâng cao trách nhiệm và năng lực công tác của cán bộ nhà nước.

Trong nỗ lực bài trừ tệ nạn tham nhũng, ACU đang tiếp tục tiến hành việc công khai hóa tài sản đối với khoảng 100.000 quan chức chính phủ trong đợt đầu. Các quan chức nhà nước cấp cao, trong đó có các quan chức dân sự và các lực lượng vũ trang phải công khai tài sản vào cuối tháng 11.

Trong tháng Ba vừa qua, Quốc hội Campuchia cũng đã thông qua bộ Luật chống tham nhũng, theo đó, quan chức nhà nước bị phát hiện nhận hối lộ sẽ chịu hình phạt tù đến 15 năm.

Theo số liệu ước tính của Mỹ, mỗi năm ngân sách nhà nước Campuchia thất thoát từ 300-500 triệu USD bởi tệ nạn tham nhũng dưới mọi hình thức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục