Campuchia đưa 184 binh sỹ gìn giữ hòa bình sang Liban

Ngày 18/12, Campuchia đã đưa 184 binh sỹ gìn giữ hòa bình sang Liban thay thế cho nhóm thứ tư đã hết nhiệm vụ kéo dài 1 năm.
Campuchia đưa 184 binh sỹ gìn giữ hòa bình sang Liban ảnh 1Hiện trường vụ nổ bom trên cây cầu dẫn vào thành phố cảng miền bắc Tripoli ngày 7/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/12, Campuchia đã đưa 184 binh sỹ gìn giữ hòa bình sang Liban thay thế cho nhóm thứ tư đã hết nhiệm vụ kéo dài 1 năm trong khuôn khổ sứ mệnh của Liên hợp quốc.

Phát biểu tại lễ tiễn tổ chức ở Phnom Penh, Tướng Pol Saroeun, Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia, cho biết nhóm binh sỹ mới này sẽ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, xây dựng đường xá, cầu cống, nơi trú ẩn và chốt bảo vệ cũng như chữa bệnh cho dân thường ở nước sở tại trong vòng 1 năm.

Ông cũng gọi đây là "một thành tựu mới" của quân đội Campuchia trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình.

Về phần mình, điều phối viên thường trú của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Campuchia Claire Van der Vaeren đã ca ngợi những đóng góp tích cực của Campuchia đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và nêu bật rằng 21 năm trước, Liên hợp quốc phải đưa lực lượng gìn giữ hòa bình sang hỗ trợ Campuchia thì nay nước này đã có thể cử lực lượng gìn giữ hòa bình sang hỗ trợ các nước khác.

Campuchia lần đầu tiên đưa lực lượng gìn giữ hòa bình ra nước ngoài trong khuôn khổ sứ mệnh của Liên hợp quốc vào năm 2006 và từ đó nước này đã đưa khoảng 2.350 lượt binh sỹ tới Sudan, Nam Sudan, Chad, Liban, Cộng hòa Trung Phi và Mali./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục